Một báo cáo về sức khỏe người mẫu nêu khoảng 40% người mẫu có bệnh liên quan dinh dưỡng, 56% người mẫu cho rằng nên ăn thật ít để có thân hình "cò lả" yếu ớt, 75% thừa nhận "có vấn đề nghiêm trọng" liên quan 2 chứng chán ăn hoặc ăn mãi không no, 67% cho rằng trong 5 năm qua có xu hướng "siêu mẫu–siêu mỏng"... Tuy nhiên, báo cáo không yêu cầu kiểm tra chỉ số cơ thể (BMI) của người mẫu như ở Italia và Tây Ban Nha đang làm. Trưởng nhóm nghiên cứu Adrienne Key giải thích, cách kiểm tra BMI có thể làm vấn đề thêm nghiêm trọng, bởi nó khuyến khích người mẫu vội lo tăng cân rồi sau đó lại "chạy đua" giảm cân, rất dễ gây nguy hiểm đến tính mạng.
Các người mẫu tham dự Tuần lễ Thời trang London (từ hôm nay, 16-9) phải trình chứng nhận của bác sĩ, khẳng định họ đủ sức khỏe thể chất và tâm lý. "Chân dài" nào bị phát hiện có bệnh liên quan chế độ dinh dưỡng cũng phải chứng minh họ đang được điều trị.
D.H. (theo Independent)