Những điều thú vị trước trận Becamex Bình Dương – SCG Muangthong United

Hai đội bóng sắp bước vào trận “thư hùng” đỉnh cao giữa các CLB ở khu vực Đông Nam Á vào tối 23-1 tới đây có nhiều nét khá tương đồng nhưng tựu trung, họ là 2 CLB hàng đầu ở các giải đấu quốc nội.

Nếu như B.Bình Dương có 4 lần đăng quang (một kỷ lục) ở V-League (2007, 2008, 2014, 2015) thì SCG Muangthong United cũng 3 lần đứng trên bục cao nhất ở giải Thai Premier League (2009, 2010, 2012), thành tích tốt thứ 2 chỉ sau Buriram United (5 chức vô địch và 2 lần đứng thứ nhì). “Chelsea Việt Nam” có 2 lần giành ngôi Á quân (2006, 2009) thì “The Twin Qilins” cũng 2 lần về nhì năm 2013, 2015.

Những khán giả sở hữu chiếc vé đầu tiên. Ảnh: SCG

Tuy nhiên ở mặt trận Cúp quốc gia B.Bình Dương có thành tích trội hơn với 2 ngôi vô địch vào năm 1994, với tên cũ Sông Bé và 2015, bên cạnh 2 ngôi Á quân 2008 và 2014 còn đội bạn chỉ có 3 về nhì năm 2010, 2011, 2015.

Đại diện của Việt Nam thắng tuyệt đối ở các trận tranh Siêu Cúp quốc gia khi lên ngôi 3 lần 2007, 2008, 2014, còn SCG Muangthong United  mới có 1 lần ca khúc khải hoàn năm 2010 nhưng có tới 3 lần chuốc lấy thất bại năm 2011, 2013, 2014. Bù lại, đương kim Á quân Thai Premier League từng lên ngôi giải hạng Nhất xứ chùa Vàng năm 2008, còn B.Bình Dương chỉ giành ngôi nhì bảng giải hạng Nhất Việt Nam 2003.

Ở sân chơi khu vực, B.Bình Dương vô địch Mekong Club Championship 2014, trong khi SCG Muangthong United chưa bao giờ tham gia giải đấu này. Còn ở các cúp châu Á, 2 bên cùng có 1 lần đi tới vòng bán kết AFC Cup, với đội bóng đất Thủ là vào năm 2009 và 1 năm sau tới lượt đội bóng của Thái Lan làm điều tương tự. Ở AFC Champions League đương kim vô địch V-League có 2 lần tham gia vòng bảng năm 2008 và 2014, trong khi SCG Muangthong United mới có 1 lần góp mặt vào sân chơi danh giá này năm 2013.

Kể từ năm 2011 tới nay, 2 đội cùng sử dụng 8 lượt HLV. Phía B.Bình Dương là Ricardo Formosinho (Bồ Đào Nha), Đặng Trần Chỉnh (2 lần), Lê Thụy Hải (2), Cho Yoon-Hwan (Hàn Quốc), Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Thanh Sơn. SCG Muangthong United đặt dưới sự dẫn dắt của Carlos Roberto (Brazil), Henrique Calisto (Bồ Đào Nha), Robbie Fowler (Anh), Slavisa Jokanovic (Serbia), Winfried Schäfer (Đức), Rene Desaeyere (Bỉ), Scott Cooper (Anh), Dragan Talajic (Croatia). 

Một điều trùng hợp giữa 2 đội này cùng đóng góp 4 thành viên cho đội tuyển quốc gia ở trận đấu gần nhất. Lần lượt là Đặng Văn Robert, Nguyễn Trọng Hoàng, Lê Công Vinh và Mai Tiến Thành (nay về đầu quân cho Thanh Hóa) có mặt trong đội Việt Nam ở trận gặp Thái Lan ngày 13-10-2015 ở vòng loại World Cup 2018. Phía bên kia, Kawin Thamsatchanan, Sarach Yooyen, Thitipan Puangchan và Teerasil Dangda cùng đội nhà đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) 4-2 ngày 12-11-2015.

TRUNG TÍN

Tin cùng chuyên mục