Quảng Nam: Nhiều học sinh giỏi bị điểm... liệt

(SGGP).- Ngay sau khi công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2009-2010 tại Quảng Nam, hàng chục thí sinh (TS) học khá, giỏi và phụ huynh đã phản ứng quyết liệt khi biết môn Toán bị điểm liệt và đã gởi đơn về Sở GD-ĐT Quảng Nam đề nghị phúc khảo.

Ông Nguyễn Tấn Thắng - Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam cho biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm nay, toàn tỉnh có 1.218 học sinh (HS) có kết quả thi môn Toán điểm 0 và 20 trường hợp môn Văn điểm 0. Đáng chú ý là có tới 175 HS giỏi cấp THCS nhưng có điểm thi môn Toán dưới 5, trong đó có 32 em điểm 2; 2 HS giỏi bị điểm 0 môn Văn.

Đối với những trường hợp HS giỏi môn Toán bị điểm liệt, chủ yếu là tại huyện Điện Bàn, hầu hết có tên bắt đầu từ vần “N” và chung một hội đồng thi. Ông Thắng cho biết, Sở GD-ĐT Quảng Nam sẽ chấm lại những bài thi có điểm 0 và những bài thi có đơn phúc khảo, xem xét lại toàn bộ bài làm của những HS giỏi nhưng có điểm thi dưới trung bình.

 X.THIỀU

Tin cùng chuyên mục