Sáng nay, tại TP Huế

Thịt heo ế ẩm vì dịch tai xanh

° ĐBSCL: Lập “lá chắn”, ngăn heo giống từ vùng dịch heo tai xanh

° ĐBSCL: Lập “lá chắn”, ngăn heo giống từ vùng dịch heo tai xanh

Sáng nay, 26-7, tại một số chợ lớn của TP. Huế như Đông Ba, An Cựu, Bến Ngự, Chợ Cống… thịt heo giảm giá từ 1.000-2.000/kg nhưng vẫn không có người mua. Chị Nguyễn Thị Hoa - một người bán thịt tại chợ Đông Ba (Huế) cho biết, ngay sau khi người dân nhận được thông tin về một bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Trung ương Huế ngày 23-7 do nghi là mắc bệnh liên cầu từ heo và ngày 24-7 tại xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang và xã Thủy Thanh, Thủy Vân, huyện Hương Thủy, Chi cục Thú y tỉnh đã phát hiện và tiêu hủy hơn 1.000 con heo bị dịch bệnh nên 2 ngày qua thịt heo tại chợ đã giảm giá nhưng vẫn ế ẩm.

° Sáng ngày 26-7, ông Dương Nghĩa Quốc, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Đồng Tháp cho biết: Tỉnh đã tăng cường kiểm tra ở các trạm kiểm dịch thú y. Kiên quyết loại trừ heo giống có nguồn gốc ở Quảng Nam. (Tại Hậu Giang, có hai điểm bán heo giống từ các tỉnh miền Trung là Cái Tắc và Ngã Bảy). Ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở NN-PTNT Hậu Giang cho biết: Trạm kiểm dịch ở chốt giao thông Cái Tắc đã được tăng cường công tác kiểm dịch heo giống nhập vào. Ngoài ra tại hai điểm bán heo giống Cái Tắc, Ngã Bảy đã có đội kiểm tra “trực chiến” để truy xét nguồn heo giống nhập vào.

Thắng - Phong

Tin cùng chuyên mục