Thonglao: Sứ giả bóng đá Việt - Thái

Trong đội hình của SCG Muangthong United sang Việt Nam thi đấu giao hữu lần này, cái tên đáng chú ý nhất không ai khác chính là thủ quân Datsakorn Thonglao. Đây là cầu thủ đã từng rất quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 21.

Trước cuộc so tài Becamex Bình Dương – SCG Muangthong United

Trong đội hình của SCG Muangthong United sang Việt Nam thi đấu giao hữu lần này, cái tên đáng chú ý nhất không ai khác chính là thủ quân Datsakorn Thonglao. Đây là cầu thủ đã từng rất quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 21.

Tiền vệ Thonglao đã để lại dấu ấn không nhỏ trong thành công của HA.GL ở những năm phố Núi ở đỉnh cao. Ảnh: T.L

Khoác áo đội tuyển U.23 và ĐTQG Thái Lan từ năm 2001, tiền vệ sinh năm 1983 này đã nhiều lần chạm trán với đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu khu vực. Thể lực sung mãn, lối chơi mạnh mẽ, không ngại va chạm giúp Thonglao thường xuyên là người giành chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi ở khu vực giữa sân với các tiền vệ Việt Nam.

Đặc biệt, tiền vệ mang áo số 7 này của đội tuyển Thái Lan với những cú sút xa sấm sét và khả năng đá phạt điêu luyện của mình không ít lần đã gieo sầu cho hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Mà 2 bàn thắng ghi được vào lưới đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup 2006 và AFF Cup 2007 là những minh chứng cho thấy rõ điều đó.

Năm 2007, Thonglao bất ngờ đầu quân cho HA.GL và nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ nước ngoài được người hâm mộ bóng đá Việt Nam yêu mến nhất. Trong 3 mùa giải gắn bó với HA.GL (từ 2007 đến 2009), Thonglao đã hoàn thành xuất sắc vai trò nhạc trưởng giữa sân. Tổng cộng, Thonglao đã ghi được 12 bàn ở giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam (3 bàn ở V-League 2007, 3 bàn ở V-League 2008 và 6 bàn ở V-League 2009) và đóng góp công sức lớn giúp HA.GL đoạt được huy chương đồng tại V-League 2007 - thành tích tốt nhất mà đội bóng phố Núi giành được sau giai đoạn huy hoàng 2003-2004 (2 năm liên tiếp đăng quang V-League).

Năm 2010, Thonglao (trái) về đầu quân cho CLB SCG Muangthong United. Ảnh: SCG

Đầu năm 2010, tiền vệ được đánh giá là xuất sắc nhất Đông Nam Á này chia tay đội bóng phố Núi sau 3 năm gắn bó để chuyển về đầu quân cho đội bóng quê hương SCG Muangthong United và chơi cho đội bóng này từ đó đến nay.

Có thể xem trong chuyến du đấu này của SCG Muangthong United, Thonglao chính là gạch nối quan trọng gắn kết 2 nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan.

Phạm Quang

Tin cùng chuyên mục