Tin vắn

Chìm phà tại Indonesia làm hàng chục người chết và mất tích

Chìm phà tại Indonesia làm hàng chục người chết và mất tích

Ít nhất 15 người chết và 15 người mất tích trong một vụ tai nạn chìm phà xảy ra chiều 21/9 tại vùng biển gần đảo Halmahera, còn gọi là đảo Jilolo, thuộc tỉnh Bắc Maluku. Khi xảy ra tai nạn, trên phà có 59 hành khách. Cảnh sát cho biết nguyên nhân có thể do thời tiết xấu, sóng lớn và phà chở quá tải. Công việc tìm kiếm người bị nạn đang được tiến hành khẩn trương.

Đức tỏ thái độ cứng rắn nếu Tổng thống Iran có tuyên bố bài Do Thái

Phái đoàn Đức sẽ rời phòng họp nếu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đưa ra tuyên bố phủ nhận nạn diệt chủng người Do Thái trong Chiến tranh thế giới thứ hai trong bài diễn văn của ông này ngày 23/9 tại phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc, đang diễn ra tại Niu York(Mỹ).

NATO vẫn chủ trương tăng cường quan hệ với Grudia

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen tuyên bố NATO vẫn chủ trương tăng cường quan hệ với Grudia và xác nhận khả năng Grudia cùng Ucraina có thể gia nhập NATO nếu hai nước này đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết do tổ chức này đề ra.

Hàn Quốc hạ thủy hai tàu tuần tra gắn tên lửa

Ngày 23/9, Hàn Quốc đã hạ thủy hai tàu tuần tra cao tốc được trang bị tên lửa nhằm bảo vệ khu vực biên giới biển với CHDCND Triều Tiên. Hai tàu này có trọng tải 400 tấn, vận tốc 74km/h, được trang bị tên lửa điều khiển từ xa có tầm bắn trên 140km và có thể chở 40 lính thủy. Dự kiến, tàu sẽ được điều động tới biển Hoàng Hải vào đầu tháng 9/2010.

Giá dầu mỏ trên thế giới tăng mạnh trở lại

Ngày 22/9, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới đã tăng trở lại, lên trên 70 USD/thùng.
Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 10/2009 tăng 1,84 USD/thùng lên 71,55 USD/thùng. Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao tháng 11/2009 tăng 1,84 USD/thùng, lên 70,53 USD/thùng.

Trung Quốc đã đầu tư trực tiếp hơn 3 tỉ USD tại Lào

Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Lào Sinlavong Khoutphaythoun cho biết, vốn đầu tư của Trung Quốc tại Lào hiện đã đạt 3,577 tỷ USD. Như vậy, Trung Quốc đứng thứ hai trong tổng số 37 nước có vốn đầu tư trực tiếp tại Lào, sau Thái Lan. Lĩnh vực mà các doanh nghiệp Trung Quốc tập trung vốn đầu tư là khai thác khoáng sản (112 dự án), công nghiệp và thủ công nghiệp (82 dự án), nông lâm nghiệp (64 dự án), năng lượng điện (4 dự án) và các dự án đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ, xây dựng kết cấu hạ tầng dịch vụ (nhà hàng, khách sạn...).

Tổng Thư ký LHQ ủng hộ Palestine xây dựng các cơ quan nhà nước trong vòng hai năm tới

Trong thông điệp gửi Ủy ban liên lạc đặc biệt, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực của Palestine nhằm hoàn thành việc xây dựng các cơ quan nhà nước trong vòng hai năm tới. Tổng Thư ký Ban Ki-moon cam kết LHQ sẽ hỗ trợ đầy đủ cho Palestine để sớm đạt được mục tiêu trên. Ông bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán sẽ sớm được khởi động để có thể chấm dứt việc Israel chiếm đóng và các xung đột trên cơ sở những cam kết thực hiện Lộ trình hòa bình Trung Đông.

Venezuela gửi hàng cứu trợ tới Goatemala

Ngày 22-9, chuyến hàng cứu trợ gồm 16 tấn lương thực của chính phủ Venezuela đã được chuyển tới Goatemala để giúp ngừơi dân nước này khắc phục hậu quả hạn hán. Ít nhất 462 người trong đó ó 54 trẻ em đã chết vì thiếu lương thực do đợt hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 30 năm qua xảy ra tại Goatemala.

Al-Qeada lại phát tán băng video kỷ niệm vụ tấn công khủng bố 9/11

Ngày 22/9, Cơ quan tình báo IntelCenter đã phát cuốn băng video dài 106 phút do mạng lưới Al-Qeada thực hiện mang tên "Phương Tây và đường hầm tối tăm". IntelCenter khẳng định rằng nó được làm trong khoảng thời gian này của năm nhằm kỷ niệm vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 ở Mỹ.

UNESCO bầu cựu Ngoại trưởng Bungari làm Tổng Giám đốc mới

Ngày 22/9, Ban chấp hành Ủy ban Văn hóa- Khoa học và Giáo dục của LHQ (UNESCO) đã bầu cựu Ngoại trưởng Bungari Irina Bokova làm Tổng Giám đốc mới của tổ chức này. Bà Bokova đã vượt qua ứng viên đối thủ là Bộ trưởng Văn hóa Ai Cập Faruq Hosni để trở thành Giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 4 năm.

Mỹ: Cuộc gặp 3 bên về tiến trình hoà bình Trung Đông

Ngày 22-9, tại New York(Mỹ) đã diễn ra cuộc họp ba bên giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nhằm tái khởi động tiến trình hoà bình Trung Đông đang bị đình trệ. Tại cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Obama nói rằng tiến trình thành lập nhà nước Palextin "cần phải được bắt đầu sớm". 

B.T.V theo AFP, TTXVN

Tin cùng chuyên mục