Mỹ, Trung Quốc cạnh tranh trong bảng xếp hạng Global 2.000

 Theo Forbes, có 560 công ty của Mỹ (chiếm 30%)  và 291 công ty của Trung Quốc góp mặt trong Global 2.000 năm nay.


Ngân hàng công thương Trung Quốc (ICBC) trở thành ngân hàng có giá trị vốn hóa cao nhất thế giới. Ảnh: REUTERS
Ngân hàng công thương Trung Quốc (ICBC) trở thành ngân hàng có giá trị vốn hóa cao nhất thế giới. Ảnh: REUTERS

Theo bảng xếp hạng 2.000 công ty lớn nhất thế giới về doanh thu, lợi nhuận, tài sản và giá trị niêm yết trên thị trường chứng khoán mà tạp chí Forbes vừa công bố, lần đầu tiên kể từ năm 2015, Mỹ và Trung Quốc thống trị tốp 10 trong bảng xếp hạng Global 2.000.

Cụ thể, 2 vị trí nhất, nhì bảng thuộc về Ngân hàng Công thương Trung Quốc và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc. Đây là năm thứ 6 liên tiếp, 2 công ty tài chính này bảo toàn 2 vị trí trên. Tiếp theo là 2 công ty tài chính của Mỹ là JP Morgan Chase & Co và Warren Buffet’s Bershire Hathaway ở vị trí thứ 3 và thứ 4. Theo Forbes, có 560 công ty của Mỹ (chiếm 30%)  và 291 công ty của Trung Quốc góp mặt trong Global 2.000 năm nay.

Tin cùng chuyên mục