Nguy cơ khủng bố trên diện rộng

10 giờ sáng 24-4 (theo giờ địa phương), Alek Minassian, 25 tuổi, nghi can gây ra vụ đâm xe tại TP Toronto, Canada, ra hầu tòa và bị cáo buộc 10 tội danh về giết người cố ý.

 

Vụ đâm xe đang gây tâm lý hoang mang trong người dân Canada bởi đây là lần đầu tiên cảnh tượng này xảy ra ở quốc gia Bắc Mỹ này.
 
Nguy cơ khủng bố trên diện rộng ảnh 1 Cầu nguyện cho các nạn nhân tại hiện trường vụ đâm xe
 Lần đầu tại Canada 
Theo nguồn tin cảnh sát, một chiếc xe tải trắng loại nhỏ chạy với tốc độ khoảng 70 km/giờ đã lao thẳng vào dòng người đi bộ đông đúc trên tuyến phố trung tâm Yonge ở khu vực North York vào đúng giờ nghỉ trưa. Ít nhất 10 người thiệt mạng, 15 người bị thương và còn 7 người đang ở trong tình trạng nguy kịch đang được cấp cứu tại bệnh viện Sunnybrook ở Toronto.  Ngay sau vụ việc trên, Thị trưởng Toronto John Tory đã yêu cầu các trung tâm mua sắm, văn phòng và cửa hàng trong khu vực tạm đóng cửa đến hết ngày 24-4. Các tuyến đường lân cận bị phong tỏa, trong khi tuyến tàu điện ngầm tạm dừng hoạt động trong nhiều giờ để phục vụ công tác điều tra và xử lý hậu quả. Cư dân ở nơi khác cũng được khuyến cáo không đến khu vực này.  Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ cảnh sát trưởng TP Toronto Mark Saunders cho biết hiện vẫn chưa rõ động cơ của nghi phạm, song cảnh sát vẫn không loại trừ khả năng đây là một vụ khủng bố. Theo video của cảnh sát và một số nhân chứng, thủ phạm vừa lái xe đâm vào người đi bộ, vừa hét lớn “hãy giết tôi” và “hãy bắn vào đầu tôi”. Đối tượng Minassian nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ tại khu vực cách nơi xảy ra vụ lao xe lên vỉa hè chỉ vài tòa nhà.  Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và thân nhân của họ, đồng thời cho biết sẽ sớm thông báo kết quả điều tra. Định nghĩa khủng bố trên mạng xã hội Đài CBC của Canada dẫn lời một số quan chức chính phủ cho biết Minassian không có liên quan đến bất cứ tổ chức khủng bố nào. Trong khi đó, các nguồn tin thực thi luật pháp Mỹ cho rằng vụ đâm xe ở Toronto rõ ràng là một hành động cố ý. Thư ký Báo chí Nhà Trắng Huckabee Saanders cũng đã gửi lời chia buồn tới người dân Canada sau vụ tấn công trên, đồng thời nhấn mạnh cam kết của Chính phủ Mỹ hỗ trợ Canada mọi điều cần thiết. Vụ đâm xe diễn ra trong bối cảnh đang diễn ra Hội nghị Ngoại trưởng và An ninh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Toronto, với vấn đề chống khủng bố là một trong những nội dung thảo luận chính trong chương trình nghị sự. Theo kế hoạch, trong ngày họp cuối cùng diễn ra ngày 22-4, các bộ trưởng sẽ tiến hành 4 phiên thảo luận về các vấn đề môi trường an ninh, kiểm soát các thách thức an ninh nội địa, chống tấn công mạng và ngăn chặn khủng bố qua Internet. Trong đó, vai trò của Internet trong tuyển dụng và trao đổi tin tức khủng bố sẽ là chủ đề trọng tâm với sự tham gia của các “đại gia” hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ trực tuyến như Facebook, Microsoft, Twitter và YouTube.  Việc mất an toàn này lại xảy ra tại một trong những nơi được cho là an toàn nhất thế giới cho thấy nguy cơ khủng bố vẫn đang hiện diện khắp nơi. Ngày 23-4, Facebook tuyên bố nhờ công nghệ nhận diện mới do đội ngũ chống khủng bố của công ty phát triển, trong quý 1-2018, mạng xã hội này đã có thể nhận diện nhanh chóng và dỡ bỏ hơn gần 2 triệu nội dung cực đoan, tuyên truyền cho các tổ chức khủng bố khét tiếng như Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và al-Qaeda. Đây cũng là lần đầu tiên Facebook công bố định nghĩa chính thức về khủng bố của trang mạng này. Theo đó, Facebook nhận định mọi tổ chức phi chính phủ tham gia vào những hành động bạo lực được lên kế hoạch từ trước nhắm tới các cá nhân hay tài sản để đe dọa một cộng đồng dân cư, chính phủ hay tổ chức quốc tế với mục đích chính trị, tôn giáo hay tư tưởng đều là khủng bố.

Tin cùng chuyên mục