Xe khách gặp nạn trên cao tốc Trung Lương: 5 người chết, 11 người bị thương nặng

Khoảng 9 giờ 30 ngày 16-4, đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe bồn tưới nước trên đường cao tốc Trung Lương – TPHCM (tại km45+200, thuộc ấp Tân Quới, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang), khiến 5 người chết, 11 người bị thương nặng.
Xe khách gặp nạn trên cao tốc Trung Lương: 5 người chết, 11 người bị thương nặng

(SGGPO).- Khoảng 9 giờ 30 ngày 16-4, đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe bồn tưới nước trên đường cao tốc Trung Lương – TPHCM (tại km45+200, thuộc ấp Tân Quới, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang), khiến 5 người chết, 11 người bị thương nặng.

Xe khách gặp nạn trên cao tốc Trung Lương: 5 người chết, 11 người bị thương nặng ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, xe khách 71B – 001.26 loại 29 chỗ ngồi do tài xế Trần Thanh Phong (35 tuổi, quê huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) điều khiển chở 13 người hướng về TPHCM trên đường cao tốc Trung Lương. Khi gần đến vị trí km 45+200, xe khách đang chạy sau một ô tô với tốc độ nhanh ở làn đường 100km/h thì bất ngờ chiếc ô tô (chưa rõ danh tính) đánh lái chạy qua làn đường 80km/h để tránh xe bồn 57H – 0258 do tài xế Bùi Trùng Dương (30 tuổi) điều khiển ở phía trước. Trước tình huống bất ngờ này, chiếc xe khách cũng đánh lái sang phải để tránh xe bồn nhưng không kịp nên đã tông vào bên phải đuôi xe bồn. Cú tông mạnh khiến xe khách dính chặt vào đuôi xe bồn, phần đầu bị nát bét, nhiều băng ghế gãy, gương chiếu hậu, kính chắn gió,… bay cách xa hiện trường gần 5 mét.

Xe khách gặp nạn trên cao tốc Trung Lương: 5 người chết, 11 người bị thương nặng ảnh 2

Hiện trường vụ tai nạn

Nghe tiếng “rầm” vang rất lớn, người dân xung quanh đang làm ruộng vội chạy đến hiện trường đưa những người bị thương bị kẹt trong xe ra ngoài đi cấp cứu. Riêng tài xế xe khách chỉ được đưa ra ngoài khi xe cẩu được điều đến kéo xe khách ra.

Xe khách gặp nạn trên cao tốc Trung Lương: 5 người chết, 11 người bị thương nặng ảnh 3

Xem lại hành khách qua thiết bị giám sát hành trình

Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ, 2 người chết trên đường đi cấp cứu, 9 người khác trên xe khách được đưa đi cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy, 2 người trên xe bồn được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Tiền Giang.

CSGT đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và lập biên bản.

 Danh sách 5 người chết:

1.     Trần Thanh Phong (tài xế) chết tại chỗ

2.     Loreal Jean-Jacques (64 tuổi, quốc tịch Pháp)

3.     1 em nhỏ (chưa rõ danh tính, chết tại chỗ)

4.     Trần Văn Hải (71 tuổi, quê Tiền Giang, chết trên đường đi cấp cứu)

5.     Một nữ chết chưa rõ danh tính trên đường đi cấp cứu


Danh sách nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy:

1.     Boussiron (60 tuổi, quốc tịch Pháp, bị thương nguy kịch)

2.     Một nam (khoảng 40 tuổi, bị thương nguy kịch, chưa rõ danh tính)

3.     Lê Thị Sen (38 tuổi)

4.     Giang Thị Kim Trang (42 tuổi)

5.     Huỳnh Kim Tú (38 tuổi)

6.     Trần Thị Hồng Thắm (24 tuổi, mang thai 6 tháng, quê Tiền Giang)

7.      Phan Thị Phương Thảo (31 tuổi)

8.      Huỳnh Thị Thanh Trúc (33 tuổi)

9.     Trần Thanh Phong (38 tuổi, hành khách)

Sơn Hải

Tin cùng chuyên mục