Vụ động đất ở Nepal - Cụ ông 101 tuổi thoát chết thần kỳ

Ngày 3-5, hãng CNA đưa tin, một tuần sau vụ động đất kinh hoàng, các nhân viên cứu hộ đã cứu sống một cụ ông 101 tuổi bị chôn vùi trong đống đổ nát ở Nuwakot, cách thủ đô Kathmandu 80km. Điều đặc biệt, cụ ông có tên Funchu Tamang chỉ gặp chấn thương nhẹ ở tay và mắt cá chân. Hiện cụ đang được chăm sóc trong bệnh viện.

Ngày 3-5, hãng CNA đưa tin, một tuần sau vụ động đất kinh hoàng, các nhân viên cứu hộ đã cứu sống một cụ ông 101 tuổi bị chôn vùi trong đống đổ nát ở Nuwakot, cách thủ đô Kathmandu 80km. Điều đặc biệt, cụ ông có tên Funchu Tamang chỉ gặp chấn thương nhẹ ở tay và mắt cá chân. Hiện cụ đang được chăm sóc trong bệnh viện.

Trong khi đó, 3 phụ nữ khác ở Sindhupalchowk, một trong những huyện bị phá hủy nặng nề nhất, cũng đã được cứu sống sau khi họ bị mắc kẹt dưới đống đất đá.

Tính đến ngày 3-5, ít nhất 7.200 người đã thiệt mạng, 14.000 người bị thương trong trận động đất tại Nepal. Bộ trưởng Tài chính Nepal Ram Sharan Mahat cho biết, số người chết có thể sẽ còn tăng cao khi các đội cứu hộ tiếp cận được các ngôi làng ở vùng xa xôi đã bị san phẳng.

MINH CHÂU

>> 1.000 người châu Âu bị mất tích sau động đất tại Nepal

Tin cùng chuyên mục