Đằng sau những vi phạm của Công ty Hào Dương

Công ty CP Thuộc da Hào Dương tại Khu công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè, TPHCM) bị cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản xử lý về hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, gây bức xúc dư luận về những vi phạm có tính hệ thống tại doanh nghiệp này trong nhiều năm qua. Có một thực tế đằng sau những vi phạm về môi trường nghiêm trọng này là sự toan tính của một số cá nhân, đơn vị - cho mục đích lợi ích kinh tế, bất chấp những thiệt hại về nhiều mặt cho môi trường, cho xã hội và nền kinh tế của đất nước…
Đằng sau những vi phạm của Công ty Hào Dương

Công ty CP Thuộc da Hào Dương tại Khu công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè, TPHCM) bị cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản xử lý về hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, gây bức xúc dư luận về những vi phạm có tính hệ thống tại doanh nghiệp này trong nhiều năm qua. Có một thực tế đằng sau những vi phạm về môi trường nghiêm trọng này là sự toan tính của một số cá nhân, đơn vị - cho mục đích lợi ích kinh tế, bất chấp những thiệt hại về nhiều mặt cho môi trường, cho xã hội và nền kinh tế của đất nước…

Bể chứa nước thải Công ty Hào Dương hoạt động không bảo đảm an toàn, làm 3 công nhân trong khi vận hành rơi xuống chết ngày 24-4.

Bể chứa nước thải Công ty Hào Dương hoạt động không bảo đảm an toàn, làm 3 công nhân trong khi vận hành rơi xuống chết ngày 24-4.

Doanh nghiệp “có vấn đề”

Đến Công ty CP Thuộc da Hào Dương (Công ty Hào Dương), chúng tôi bất ngờ trước hình ảnh rất khang trang, hoành tráng phía bên ngoài là cảnh tượng bên trong nhếch nhác, xuống cấp với những dãy nhà xưởng, những khu máy cũ kỹ, hư hỏng từ lâu, những đống nguyên liệu, thành phẩm chất ngổn ngang khắp nơi. Hệ thống xử lý nước thải được Công ty Hào Dương đầu tư hàng chục tỷ đồng, có khả năng xử lý 3.500m³ nước thải/ngày đêm thực chất chỉ là những bể chứa hoen gỉ, bục vỡ từng mảng bê tông, nhiều cái đã không còn hoạt động từ lâu; hệ thống đường ống, bảng điện điều khiển… thì mục nát, hư hỏng. Các dây chuyền thuộc da được Công ty Hào Dương quảng cáo là những máy móc, hạ tầng hiện đại chuyên dùng để chế biến da heo, da bò muối thành da phèn xanh với tổng sản lượng xuất nhập khẩu hàng tháng từ 300 - 400 container, cũng chỉ là những máy móc, thiết bị cũ kỹ, lạc hậu với nhiều bộ phận hư hỏng, không bảo đảm các tiêu chuẩn về công nghệ và môi trường. Công nghệ lạc hậu đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng về bụi, mùi, khí thải, nước thải…, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người lao động làm việc tại đây nhiều năm qua, nhưng không được cải thiện.

Theo cơ quan chức năng, từ năm 2008 đến nay, Công ty Hào Dương đã có 10 lần vi phạm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, trực tiếp xả khói, bụi, nước thải chưa qua xử lý, gây ô nhiễm nặng nề cho môi trường và cuộc sống của người dân. Nếu tính luôn cả vụ tai nạn lao động hồi cuối tháng 4 năm nay, làm 3 công nhân rơi xuống hầm chứa nước thải, chết tại chỗ, thì trong 5 năm doanh nghiệp này đã 11 lần có các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trên các lĩnh vực. Câu hỏi được đặt ra là: Những vi phạm mang tính có hệ thống và chủ ý của Công ty Hào Dương nhằm mục đích gì, ai đứng đằng sau những việc làm này…? Trả lời câu hỏi này không khó, bởi chắc chắn những vi phạm mang tính lặp đi lặp lại nhiều lần và thực chất hoạt động của doanh nghiệp này đang “có vấn đề”, càng bộc lộ những mục đích cho một toan tính lợi ích cần sớm được làm rõ.

Trong quá trình sản xuất, ban lãnh đạo công ty luôn đặt yếu tố bảo vệ môi trường lên hàng đầu, thực hiện tiêu chuẩn nhà máy xanh - sạch. Gần đây nhất, vào tháng 1-2013, Công ty CP Thuộc da Hào Dương vinh dự được tặng cúp bạc của BLC Leather Technology Centre Ltd bởi các tiêu chí đánh giá toàn diện về quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm, cảnh quan môi trường…

Nguồn: Lời rao quảng cáo trên facebook
của Công ty Hào Dương

Vi phạm để mong được… đóng cửa?

Thông tin từ cơ quan chức năng mà chúng tôi nắm được cho thấy, tổng giá trị tài sản của Công ty Hào Dương (không kể vốn lưu động) báo cáo nhiều năm qua lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, giá trị tài sản là nguyên nhiên vật liệu, thành phẩm, quyền thuê sử dụng hơn 60.000m² đất tại KCN Hiệp Phước là không đáng kể. Tài sản được Công ty Hào Dương đánh giá có giá trị lớn nhất là nhà xưởng, hệ thống máy móc, trang thiết bị, công nghệ sản xuất… Thực chất tài sản của doanh nghiệp này như nhận định của cơ quan chức năng là không đáng kể và có khả năng “rỗng ruột”, phá sản và trắng tay bất cứ lúc nào.

Một nguồn tin khác cho biết, Công ty Hào Dương hiện là con nợ của một số ngân hàng và các tổ chức tín dụng với số tiền rất lớn và đang bị liệt vào doanh nghiệp có nợ xấu cao. Thực tế tại doanh nghiệp này, trong khi tài sản được đẩy lên với giá trị rất lớn, nợ xấu cao, công nhân ít, hoạt động cầm chừng vì năng lực sản xuất thấp… thì lợi nhuận hàng năm được báo cáo với con số hàng tỷ đồng. Đây là một nghịch lý ẩn chứa những toan tính cho lợi ích cá nhân của một số thế lực tài phiệt đứng đằng sau doanh nghiệp này. Chắc chắn một điều là Công ty Hào Dương đang rất muốn bị cơ quan chức năng xử lý đóng cửa doanh nghiệp vì những vi phạm nghiêm trọng về môi trường thời gian qua. Nếu không bị đóng cửa, việc giải thể, hoặc phá sản doanh nghiệp này cũng là một khả năng mà những ông chủ núp dưới bóng cổ đông chi phối đang rất mong muốn. Điều gì sẽ xảy ra khi Công ty Hào Dương bị “khai tử”? Ai được hưởng lợi và những thiệt hại nhiều mặt, trong đó về kinh tế là nặng nề nhất - sẽ xảy ra, ai phải chịu? Câu trả lời cho những câu hỏi trên phải là những biện pháp xử lý kiên quyết của các cơ quan chức năng, để tránh cho “quả bom” Hào Dương có thể nổ tung bất kỳ lúc nào.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TPHCM, cơ quan này vừa tiếp nhận hồ sơ vụ việc liên quan đến cái chết của 3 công nhân làm việc tại Công ty Hào Dương bị rơi xuống bể nước thải ngày 24-4-2013. Trước đó, Sở LĐTB-XH TPHCM đã có văn bản đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố điều tra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng này.

HOÀI NAM

- Nghiêm khắc hơn với hành vi hủy hoại môi trường

- Công ty Hào Dương lại xả thải ra môi trường

Tin cùng chuyên mục