Yêu cầu Sở Tư pháp và Cục thuế TPHCM kiểm tra báo cáo sau loạt bài Biến tướng hoạt động công chứng

Chánh văn UBND TPHCM Võ Văn Hoan ký phiếu chuyển khẩn yêu cầu Sở Tư pháp và Cục thuế TPHCM kiểm tra thông tin Báo SGGP phản ánh, xử lý các vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, báo cáo cho UBND TPHCM trước ngày 31-7-2018...
Văn phòng Công chứng Hội Nhập, quận 4, TPHCM. Ảnh: THÀNH TRÍ
Văn phòng Công chứng Hội Nhập, quận 4, TPHCM. Ảnh: THÀNH TRÍ
Ngay sau khi Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi đăng loạt bài Biến tướng hoạt động công chứng với bài 1 “Trốn thuế và tư vấn… trốn thuế”, Chánh văn UBND TPHCM Võ Văn Hoan ký phiếu chuyển khẩn yêu cầu Sở Tư pháp và Cục thuế TPHCM kiểm tra thông tin Báo SGGP phản ánh, xử lý các vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, báo cáo cho UBND TPHCM trước ngày 31-7-2018.
Trao đổi với Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến về việc vì sao TPHCM không chuyển giao hoạt động chứng thực hợp đồng nhà đất về cho phường xã theo đúng Nghị định 23/2015/NĐ-CP, điều đó có dấu hiệu tạo độc quyền cho các tổ chức công chứng trong lĩnh vực nhà đất, lại là một bước lùi trong cải cách hành chính… Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến cho biết đang chờ báo cáo của Sở Tư pháp về vấn đề trên rồi sẽ có chỉ đạo cụ thể. 
Báo SGGP sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến bạn đọc.

Tin cùng chuyên mục