Từ khóa: #Phản hồi

Phản hồi loạt bài “Trục lợi trong nghiên cứu khoa học ở các trường đại học”: Đưa vấn đề liêm chính học thuật vào nghị định trình Chính phủ

Phản hồi loạt bài “Trục lợi trong nghiên cứu khoa học ở các trường đại học”: Đưa vấn đề liêm chính học thuật vào nghị định trình Chính phủ

Sau khi loạt bài “Trục lợi trong nghiên cứu khoa học ở các trường đại học” được đăng tải (từ ngày 28 đến 30-11), Báo SGGP đã nhận được ý kiến phản hồi từ nhiều cơ sở đào tạo cũng như các nhà khoa học, quản lý. Trong đó, với chức năng quản lý nhà nước, Bộ GD-ĐT cho biết đã đưa vấn đề liêm chính học thuật vào dự thảo nghị định trình Chính phủ.
Dự án xây mới Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM (cơ sở 2) thành nơi đổ rác thải, bị lấn chiếm dựng nhà tạm trong diện tích đã đền bù giải tỏa. Ảnh chụp chiều 2-12

Phản hồi loạt bài “Hàng loạt dự án bệnh viện... mắc kẹt”: Cần hài hòa lợi ích các bên

Sau khi đăng loạt bài "Hàng loạt dự án bệnh viện... mắc kẹt" (từ ngày 1 đến 2-12), đại diện Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh, TPHCM và một số đơn vị liên quan đã bày tỏ ý kiến đồng tình đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy tiến độ các dự án. 
Khu đất của ông Hồ Trọng Biên

Phản hồi bài “Vì sao chậm cấp sổ đỏ cho dân?”: UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo TP Đồng Xoài xem xét cấp sổ đỏ cho ông Hồ Trọng Biên

Ngày 16-10-2021, Báo SGGP có đăng bài “Vì sao chậm cấp sổ đỏ cho dân?”, phản ánh vào năm 1988, gia đình ông Hồ Trọng Biên có khai hoang khu đất khoảng 5.000m2 tại khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, để trồng điều, đất không có tranh chấp, phù hợp quy hoạch. 
Phản hồi vệt bài “Phố chật chội trong chiếc “áo làng”: Giữ đất cho mảng xanh, nông nghiệp đô thị

Phản hồi vệt bài “Phố chật chội trong chiếc “áo làng”: Giữ đất cho mảng xanh, nông nghiệp đô thị

Sau khi Báo SGGP đăng vệt bài “Phố chật chội trong chiếc “áo làng” và “Phố còn xa lắm”, bạn đọc báo, trong đó có nhiều chuyên gia và doanh nghiệp, đều cho rằng “đô thị hóa là quá trình tất yếu” với một trung tâm kinh tế, tài chính như TPHCM. Tuy nhiên, việc này phải được thực hiện có lộ trình, kế hoạch…, trên cơ sở bảo vệ môi trường sống tốt cho người dân. Sau đây, chúng tôi xin trích đăng một số ý kiến về vấn đề này.
Người dân đến nhận tiền hỗ trợ tại UBND phường 8 quận 5. Ảnh: MAI HOA

Địa phương thông tin về hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19

Sau bài phỏng vấn “Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong: Người dân cứ an lòng ở TPHCM, tất cả trường hợp khó khăn sẽ được hỗ trợ” (Báo SGGP, ngày 9-8-2021), Báo SGGP đã tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân. Trước các thông tin này, Báo đã chuyển đến cơ quan có trách nhiệm và nhận được các phản hồi cụ thể.
Phản hồi vệt bài “Biến tướng xe hợp đồng”: Đề nghị Công an TPHCM vào cuộc xử lý

Phản hồi vệt bài “Biến tướng xe hợp đồng”: Đề nghị Công an TPHCM vào cuộc xử lý

Sau khi Báo SGGP đăng vệt bài “Biến tướng xe hợp đồng” gây mất an toàn giao thông trên địa bàn TPHCM, chiều 28-9, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Võ Khánh Hưng cho biết, nhằm xử lý hiệu quả tình trạng xe hợp đồng đón trả khách không đúng quy định trên địa bàn TP, Sở GTVT đề nghị Công an TP, UBND các quận huyện phối hợp, hỗ trợ kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hoạt động đón trả khách.
Công nhân hối hả thi công tuyến kè chống sạt lở bờ biển Thừa Thiên - Huế. Ảnh: VĂN THẮNG

Phản hồi loạt bài “Miền Trung ngổn ngang trước mùa mưa bão”: Tập trung bảo vệ các công trình

Sau loạt bài “Miền Trung ngổn ngang trước mùa mưa bão” đăng trên Báo SGGP số ra các ngày 7, 8 và 9-9-2020, chúng tôi tiếp tục nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực từ phía các ngành chức năng, địa phương ở khu vực miền Trung. Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, nhiều vấn đề mà Báo SGGP đã cảnh báo cũng đang được các địa phương quan tâm và đề ra giải pháp khắc phục.
Phản hồi của Sở Tư pháp Đồng Nai về quản lý các phòng công chứng

Phản hồi của Sở Tư pháp Đồng Nai về quản lý các phòng công chứng

Báo SGGP vừa có loạt bài “Lách thuế chuyển nhượng bất động sản” phản ánh các bên chuyển nhượng bất động sản (BĐS) bắt tay nhau ký nhiều hợp đồng (hợp đồng tay ghi đúng giá để đảm bảo thanh toán và hợp đồng công chứng ghi giá thấp xuống để né thuế) diễn ra thường xuyên.
Galaxy Fold

Samsung tạm hoãn ra mắt Galaxy Fold

Những thông tin ban đầu về các vấn đề đối với màn hình cho thấy chúng có thể liên quan đến sự va chạm vào phần bên ngoài phía trên và dưới của bản lề. Cũng có trường hợp một số vật thể tìm thấy bên trong thiết bị đã ảnh hưởng tới khả năng hiển thị của màn hình là lý do chính Samsung tạm hoãn ra mắt Galaxy Fold.