10 di chỉ nổi bật của năm 2007

Tạp chí Khảo cổ học của Viện Nghiên cứu Khảo cổ Hoa Kỳ vừa công bố 10 di chỉ nổi bật nhất năm 2007. Đó là đài quan sát mặt trời, gồm 13 tòa tháp bằng đá, được xây dựng tại một sa mạc ở Peru từ thế kỷ thứ 9.

Tiếp theo là tấm thẻ bài bằng gỗ của Nebo-Sarsekim (thái giám) có những ký tự Ba Tư không thể giải mã được trưng bày tại Viện Bảo tàng Anh quốc.

Thứ ba là những phát hiện về những dụng cụ của nền văn hóa Clovis cổ, Bắc Mỹ.

Thứ tư là những hạt giống của một loại cây trồng cho thấy sự phát triển nông nghiệp đã có từ lâu đời tại Peru.

Thứ năm là những chiếc búa bằng đá được loài tinh tinh sử dụng để đập những quả có vỏ cứng từ 4.300 năm trước.

Thứ sáu là phát hiện về một thành phố cổ có niên đại 6.000 năm tại Tell Brak, Bắc Syria.

Thứ bảy là một đàn tế niên đại 2.000 năm tại Tara, Ireland.

Thứ tám là phát hiện về những chiếc xương gà hóa thạch tại Chile, rồi những phát hiện về những chiếc sọ của hai chủng người tiền sử ở Kenya và cuối cùng là kỳ quan Angkor, Campuchia được xây dựng vào giữa thế kỷ thứ 9 và thứ 10.  

A.V. (Theo THX)

Tin cùng chuyên mục