1,7 triệu học sinh TPHCM dự khai giảng năm học mới

Sáng 5-9, hòa chung không khí khai trường của học sinh cả nước, khoảng 1,7 triệu học sinh TPHCM cũng chính thức bước vào năm học mới.


Lễ khai giảng năm nay tại TPHCM diễn ra trong tiết trời dịu mát. Sau thời gian dài học trực tuyến để phòng chống dịch Covid-19, lễ khai giảng năm học trước cũng tổ chức trực tuyến. Năm nay, lễ khai giảng được tổ chức trực tiếp mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt cho học sinh, phụ huynh và giáo viên.

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM đã cùng dự lễ khai giảng với học sinh nhiều trường trên địa bàn Thành phố.

Tại huyện Cần Giờ, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM cùng dự lễ khai giảng với thầy trò Trường Tiểu học Lý Nhơn.

1,7 triệu học sinh TPHCM dự khai giảng năm học mới ảnh 1 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đánh trống khai trường tại Trường Tiểu học Lý Nhơn, huyện Cần Giờ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại lễ khai giảng, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của ngành giáo dục huyện, thầy cô giáo Trường tiểu học Lý Nhơn đã khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ trong năm học vừa qua. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp lớp 5 đạt 100% trong năm học 2021-2022, đồng thời duy trì 100% sĩ số học sinh đến cuối năm học và huy động 100% các em đến tuổi vào học lớp 1.

Đồng chí Phan Văn Mãi bày tỏ mong muốn thầy cô giáo nhà trường, phụ huynh và các em học sinh tiếp tục phát huy kết quả đạt được để đạt được kết quả cao hơn, toàn diện hơn, xứng đáng với ngôi trường vừa đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu Huyện ủy – UBND huyện và ngành giáo dục cùng với các cơ quan liên quan của huyện Cần Giờ tiếp tục quan tâm đến sự nghiệp giáo dục của huyện. Cùng với đó là quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần giáo viên, “lo cho người lo” về nhà ở khi thầy cô giáo về nhận nhiệm vụ giảng dạy tại huyện. Điều này để thầy cô giáo an tâm chăm lo dạy học cho các em học sinh.

Bên cạnh đó, đồng chí Phan Văn Mãi yêu cầu quan tâm đầu tư trang thiết bị phục vụ dạy và học ở các trường học. Song song đó huyện quan tâm chăm lo, hỗ trợ cho các em học sinh đến trường học, không để các em bỏ học giữa chừng, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn.

1,7 triệu học sinh TPHCM dự khai giảng năm học mới ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng quà cho các em học sinh huyện Cần Giờ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM cũng gửi gắm đến phụ huynh các em học sinh. Theo đồng chí, hoàn cảnh mỗi em, mỗi gia đình khác nhau tuy nhiên dù trong hoàn cảnh nào cũng mong phụ huynh dành cho các em cơ hội đến trường. Đồng thời mong mỏi đến phụ huynh kiên trì, khắc phục khó khăn, chăm lo và tạo điều kiện cho các em đến trường học tập tới nơi tới chốn, càng khó khăn càng cho các cháu đi học để có tương lai tốt hơn.

Dịp này, Chủ tịch UBND TPHCM đã trao tặng kinh phí để Trường Tiểu học Lý Nhơn trang bị phòng máy vi tính phục vụ giảng dạy và học tập cho các em học sinh. Cùng với đó, trao tặng 25 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các em đầu năm học mới.

Năm học 2022-2023, toàn Trường Tiểu học Lý Nhơn có 238 học sinh và 16 thầy cô giáo. Toàn ngành giáo dục huyện Cần Giờ năm học này có hơn 12.500 học sinh từ mầm non đến cấp THPT. 

Tại quận 5, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM cùng dự lễ khai giảng với thầy trò Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Năm học vừa qua, trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, đây là ngôi trường duy nhất trên địa bàn TPHCM tổ chức lễ khai giảng trực tiếp.

Phát biểu chỉ đạo và chúc mừng năm học mới, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đã trân trọng nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho thế hệ trẻ và tình cảm của Người dành cho các em học sinh. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, trong năm học 2021-2022 vừa qua, dù trải qua những tháng ngày với muôn vàn thách thức do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 nhưng với tinh thần vượt lên thách thức, vượt qua chính mình, tạm dừng đến trường nhưng không dừng học, ngành GD-ĐT TPHCM đã hoàn thành nhiệm vụ năm học với nhiều kết quả nổi bật.

1,7 triệu học sinh TPHCM dự khai giảng năm học mới ảnh 3 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu chỉ đạo và chúc mừng năm học mới thầy trò Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ảnh: CAO THĂNG
Trong đó, đáng ghi nhận là sự đóng góp của thầy và trò Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - ngôi trường với 95 năm lịch sử hình thành và phát triển, luôn nổi bật với truyền thống dạy giỏi, học giỏi, đào tạo nhân tài trong suốt các thời kỳ. Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là một trong ba trung tâm chất lượng cao của cả nước, ngày càng khẳng định vị thế trong khu vực và quốc tế. Với những thành tích đó, Trường đã vinh dự nhận được nhiều danh hiệu cao quý của nhà nước trao tặng. Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà thầy và trò nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua.
Theo Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ, trong năm học 2022-2023, TPHCM có thể sẽ còn phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Do đó, đồng chí mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy những thành tựu của năm học vừa qua, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục. Song song đó, chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, phát triển cơ sở hạ tầng trường lớp và tăng cường cơ sở vật chất thiết bị dạy học, tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục góp phần đưa ngành GD-ĐT TPHCM tiến đến hội nhập, phát triển.
1,7 triệu học sinh TPHCM dự khai giảng năm học mới ảnh 4 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ khen thưởng cho những học sinh nỗ lực, đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện. Ảnh: CAO THĂNG
Nhắn nhủ tới các em học sinh, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh: “Các em hãy tự hào về truyền thống của Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, tiếp bước các thế hệ cha anh, phấn đấu trở thành một công dân phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ”.

Trường THPT Lê Hồng Phong được thành lập năm 1927, là 1 trong những ngôi trường trung học đầu tiên tại Sài Gòn, với tên gọi ban đầu là Trường Trung học Pétrus Trương Vĩnh Ký. Năm 1975, trường đổi tên thành Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Kể từ đó đến nay, trường đã nối tiếp truyền thống yêu nước, học giỏi và dạy giỏi, góp phần đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước.

Năm học 2022-2023, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có hơn 2.300 học sinh. Với truyền thống dạy giỏi, học giỏi, năm học 2021-2022, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã giành 256 giải học sinh giỏi cấp Thành phố, trong đó có 93 giải nhất, 101 giải nhì và 62 giải ba. Trường cũng giành được 10 giải trong kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp Thành phố; 1 giải hùng biện tiếng Anh, 3 giải hùng biện tiếng Nhật. Tại kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã giành 51 giải, trong đó có 3 giải nhất. Đặc biệt, trường đã xuất sắc giành 1 Huy chương vàng môn Hoá học Quốc tế 2022; 2 giải đồng đội cuộc thi Robot Technion Israel 2021.

Tại quận Gò Vấp, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM dự lễ khai giảng và đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia của Trường THCS Phan Văn Trị.

Trường THCS Phan Văn Trị cho biết, được thành lập vào năm 2016, quá trình hoạt động, nhà trường đã nỗ lực xây dựng trường tiên tiến, hội nhập theo khu vực và quốc tế. Trong 6 năm qua, Trường THCS Phan Văn Trị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục, nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình. Ngày 13-6-2022, trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và được Chủ tịch UBND TPHCM công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Dịp này, thay mặt Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu tặng lẵng hoa chúc mừng Trưởng THCS Phan Văn Trị nhân lễ khai giảng và đón nhận Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia.

1,7 triệu học sinh TPHCM dự khai giảng năm học mới ảnh 5 Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu dự lễ khai giảng cùng thầy trò Trường THCS Phan Văn Trị. Ảnh: NGÔ BÌNH
1,7 triệu học sinh TPHCM dự khai giảng năm học mới ảnh 6 Chào đón các em học sinh lớp 6 Trường THCS Phan Văn Trị, quận Gò Vấp. Ảnh: NGÔ BÌNH

Tại huyện Nhà Bè, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cùng dự lễ khai giảng với các học sinh trường THCS Lê Thành Công. Năm qua, Trường THCS Lê Thành Công có 57,6% sô học sinh đạt học lực giỏi. Nhiều học sinh của trường tham dự các cuộc thi cấp Thành phố và cả nước đã đạt giải cao. Năm học này, trường có 27 lớp với 1.106 học sinh. Trong đó, tại lễ khai giảng năm nay trường đã đón 338 học sinh lớp 6, chia thành 8 lớp. 

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải đã thay mặt lãnh đạo TPHCM tặng hoa chúc mừng thầy cô và học sinh Trường THCS Lê Thành Công nhân dịp năm học mới.

1,7 triệu học sinh TPHCM dự khai giảng năm học mới ảnh 7 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trò chuyện cùng học sinh khối lớp 6 Trường THCS Lê Thành Công, huyện Nhà Bè. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
1,7 triệu học sinh TPHCM dự khai giảng năm học mới ảnh 8 Năm học này, Trường THCS Lê Thành Công đón chào 338 học sinh khối 6. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
1,7 triệu học sinh TPHCM dự khai giảng năm học mới ảnh 9 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đánh trống khai trường tại Trường THCS Lê Thành Công, huyện Nhà Bè. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
1,7 triệu học sinh TPHCM dự khai giảng năm học mới ảnh 10 Trường THCS Lê Thành Công đón chào học sinh khối 6. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
1,7 triệu học sinh TPHCM dự khai giảng năm học mới ảnh 11 Niềm vui ngày khai giảng của cô trò Trường THCS Lê Thành Công, huyện Nhà Bè. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
1,7 triệu học sinh TPHCM dự khai giảng năm học mới ảnh 12 Niềm vui ngày khai giảng của học sinh Trường THCS Lê Thành Công, huyện Nhà Bè ngày khai giảng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại quận 12, đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dự lễ khai giảng tại Trường tiểu học Võ Thị Sáu.

Đồng chí Trần Kim Yến đã đánh trống khai giảng năm học mới và chúc mừng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu đón bằng công nhân đạt chuẩn Quốc gia.

Một số hình ảnh tại lễ khai giảng trường tiểu học Võ Thị Sáu:

1,7 triệu học sinh TPHCM dự khai giảng năm học mới ảnh 13 Học sinh Trường tiểu học Võ Thị Sáu dự lễ khai giảng. Ảnh: CHÍ THẠCH
1,7 triệu học sinh TPHCM dự khai giảng năm học mới ảnh 14
1,7 triệu học sinh TPHCM dự khai giảng năm học mới ảnh 15

Trong sáng cùng ngày, học sinh ở Trường THCS Phú Thọ (phường 12, quận 11, TPHCM) đã hân hoan tham sự lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Đến dự lễ khai giảng có Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM.

Theo kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 của TPHCM, học kỳ I sẽ diễn ra từ 5-9-2022 đến ngày 14-1-2023. Thời gian học kỳ II từ ngày 16-1-2023 đến ngày 20-5-2023. Thời gian kết thúc năm học từ ngày 22 đến 26-5-2023.

Tin cùng chuyên mục