(SGGPO).- Sau hai ngày đưa vụ án sai phạm tại Ban quản lý rừng phòng hộ Hà Đan (huyện Đồng Xuân) ra xét xử, sáng nay 12-7, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt 3 bị cáo Đào Công Lập (SN 1967, nguyên Phó Ban quản lý), Lương Công Huân (SN 1979, nguyên kế toán Ban quản lý) và Nguyễn Thanh Phong (SN 1982, nguyên cán bộ kỹ thuật Ban quản lý rừng phòng hộ Hà Đan) tổng cộng 19 năm tù.
Cụ thể, bị cáo Đào Công Lập lãnh án 9 năm tù và bị cáo Lương Công Huân lãnh án 7 năm tù về tội tham ô tài sản và tội cố ý làm trái qui định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng; bị cáo Nguyễn Thanh Phong lãnh án 3 năm tù về tội cố ý làm trái qui định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, tòa cấm ba bị cáo này đảm nhận chức vụ liên quan đến quản lý kinh tế trong thời hạn 2 năm sau khi chấp hành xong án phạt tù; tuyên buộc hai bị cáo Đào Công Lập và Lương Công Huân phải hoàn trả số tiền 398,5 triệu đồng tham ô cho Nhà nước.
Theo kết luận tại phiên tòa: Từ năm 2005-2008, Đào Công Lập, Lương Công Huân đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trong việc trồng và chăm sóc rừng theo dự án trồng mới 5 triệu ha rừng của Chính phủ tại các tiểu khu 50 và 52 thuộc xã Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân), lập hồ sơ thanh toán chênh lệch khống diện tích 106,8 ha rừng để rút về quỹ đơn vị chiếm đoạt, sử dụng cá nhân số tiền 398,5 triệu đồng. Trong đó, Lập chiếm đoạt 369,5 triệu đồng, Huân chiếm đoạt 28,2 triệu đồng và đồng phạm với Lập 175,8 triệu đồng.
Đối với Nguyễn Thanh Phong, khi biết diện tích rừng trồng không đúng, không kiểm tra nghiệm thu theo qui định mà lập khống 10 biên bản nghiệm thu chênh lệch 106,8 ha để Lập và Huân lợi dụng chiếm đoạt 325,9 triệu đồng…
M. Yên