3.000 văn nghệ sĩ và người dân diễu hành “Tôi yêu áo dài Việt Nam”

Trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 9 năm 2023, ngày 5-3 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM) đã diễn ra chương trình diễu hành áo dài “Tôi yêu áo dài Việt Nam” với sự tham gia của 3.000 người.
3.000 người diễu hành cùng áo dài. Ảnh: NGÔ TRẦN HẢI AN

3.000 người diễu hành cùng áo dài. Ảnh: NGÔ TRẦN HẢI AN

Chương trình này được xem là sự kiện diễu hành quy tụ nhiều người mặc áo dài nhất Việt Nam. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, kỷ niệm 1.983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, do Sở Du lịch TPHCM phối hợp Hội LHPN TPHCM tổ chức.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 1.

Cùng diễu hành với người dân có các đại sứ của Lễ hội Áo dài năm nay như: NSƯT Phi Điểu, Nguyễn Phi Hùng, Hoa hậu H'Hen Niê, Võ Minh Lâm, MC Quỳnh Hoa, Đoàn Minh Tài, Kim Tuyến, thầy giáo 9X Nguyễn Thái Dương, Tuyết Mai, Đinh Linh, Đinh Nhật Minh...

Các đồng chí lãnh đạo thành phố, văn nghệ sĩ, người dân diễu hành qua trụ sở UBND TPHCM. Ảnh: NGÔ TRẦN HẢI AN
Các đồng chí lãnh đạo thành phố, văn nghệ sĩ, người dân diễu hành qua trụ sở UBND TPHCM. Ảnh: NGÔ TRẦN HẢI AN

Với lộ trình qua các con đường là phố đi bộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Đồng Khởi - Lê Thánh Tôn, đoàn diễu hành di chuyển qua các điểm tham quan, công trình kiến trúc đặc sắc của thành phố như: Tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh, trụ sở UBND TPHCM, Nhà hát Thành phố…

Ngoài ra đoàn còn đi qua nhiều điểm tham quan, trải nghiệm thú vị khác như Không gian triển lãm tôn vinh áo dài tại Công viên Tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ với các tiểu cảnh chụp hình kết hợp khu triển lãm hình ảnh Cuộc thi “Áo dài với gia đình”, Lễ hội Áo dài qua các thời kỳ, Con đường nghệ thuật Áo dài tại Công viên Lam Sơn và quảng trường trước Nhà hát thành phố với các khu vực tiểu cảnh, triển lãm ảnh áo dài xưa; gian hàng trưng bày, đo may áo dài…

Diễu hành áo dài qua các cung đường có công trình kiến trúc độc đáo của thành phố. Ảnh: NGÔ TRẦN HẢI AN

Diễu hành áo dài qua các cung đường có công trình kiến trúc độc đáo của thành phố. Ảnh: NGÔ TRẦN HẢI AN

Văn nghệ sĩ diễu hành trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: NGÔ TRẦN HẢI AN

Văn nghệ sĩ diễu hành trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: NGÔ TRẦN HẢI AN

Đồng chí Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí Thư Thành Ủy TPHCM (giữa) cùng 2 nghệ sĩ Tuyết Mai, Nhật Minh. Ảnh: FBNV

Đồng chí Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí Thư Thành Ủy TPHCM (giữa) cùng 2 nghệ sĩ Tuyết Mai, Nhật Minh. Ảnh: FBNV

NSƯT Phi Điểu (thứ 2 từ trái sang) cùng người dân. Ảnh: BTC

NSƯT Phi Điểu (thứ 2 từ trái sang) cùng người dân. Ảnh: BTC

Các đại sứ lễ hội (từ trái qua): Hoa hậu H'hen Niê, thầy giáo 9X Nguyễn Thái Dương, diễn viên Đoàn Minh Tài, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Ảnh: NGÔ TRẦN HẢI AN

Các đại sứ lễ hội (từ trái qua): Hoa hậu H'hen Niê, thầy giáo 9X Nguyễn Thái Dương, diễn viên Đoàn Minh Tài, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Ảnh: NGÔ TRẦN HẢI AN

Đông đảo người dân hưởng ứng lễ diễu hành áo dài. Ảnh: NGÔ TRẦN HẢI AN

Đông đảo người dân hưởng ứng lễ diễu hành áo dài. Ảnh: NGÔ TRẦN HẢI AN

Cùng lễ diễu hành, sáng nay, TPHCM tổ chức Họp mặt kỷ niệm 113 ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1.983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, cho biết, vượt qua năm 2022 khó khăn, hội có nhiều mô hình mới, cách làm hay lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong thực hiện phong trào xây dựng người phụ nữ TPHCM đoàn kết, nhân văn, năng động, sáng tạo. Các cấp hội cụ thể hóa bằng 85.000 công trình, phần việc ý nghĩa để triển khai Nghị quyết; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, chuyển đổi số của phong trào, hoạt động.

“Hội tham gia đề xuất HĐND TPHCM ban hành 2 chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và cán bộ nữ; hỗ trợ tập huấn, nâng cao năng lực quản lý, chuyển đổi số cho trên 4.000 nữ chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ; giúp đỡ, hỗ trợ gần 7.300 hội viên phát triển kinh tế gia đình từ nguồn vốn vay các cấp hội; trao tặng trên 6.000 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai; tổ chức các chương trình nhân văn “Vòng tay yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu”. Tính đến nay, hội vận động hơn 37 tỷ đồng, chăm lo trên 2.300 trẻ em mồ côi vì đại dịch”, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM chia sẻ.

Hội LHPN TPHCM cũng vừa công bố danh sách 50 mô hình, sáng kiến, công trình thi đua tiêu biểu cấp cơ sở chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).

Dịp này, Hội LHPN TPHCM vinh dự nhận được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao Cờ dẫn đầu Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 cho Hội LHPN TPHCM; trao bằng khen tuyên dương 5 tập thể Hội LHPN Thành phố Thủ Đức, quận 6, quận 7, huyện Củ Chi, Công an Thành phố. “Cửa hàng Áo dài 0 đồng” (phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức) cũng nhận Thư khen từ Hội LHPN Việt Nam.

Hội LHPN TPHCM nhận Huân chương Lao động hạng 3. Ảnh: NGÔ TRẦN HẢI AN

Hội LHPN TPHCM nhận Huân chương Lao động hạng 3. Ảnh: NGÔ TRẦN HẢI AN

Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao Cờ dẫn đầu Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương 2022 cho Hội LHPN TPHCM. Ảnh: NGÔ TRẦN HẢI AN

Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao Cờ dẫn đầu Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương 2022 cho Hội LHPN TPHCM. Ảnh: NGÔ TRẦN HẢI AN

Tin cùng chuyên mục