6 nghi phạm người Việt buôn người ra tòa tại Đức

Theo DPA, ngày 28-8, 6 nghi phạm người Việt Nam đã ra tòa tại Berlin (Đức) với cáo buộc tổ chức đường dây buôn người với tổng số tiền thu được là 1,46 triệu EUR (1,73 triệu USD).

Các nghi phạm đã đưa 155 người Việt nhập cư với kế hoạch dự định sang các nước như Pháp, Anh sau khi đến “nhà an toàn” tại Lichtenber, Đức. Mỗi người nhập cư lậu sẽ phải thanh toán trước khoản tiền từ 5.000 - 20.000 EUR để vào Đức. Nước này được xem là trạm trung chuyển nhập cư lậu vào các nước Tây Âu.

Phu Lanh T. được cho là người cầm đầu nhóm nghi phạm trên. Nghi phạm 40 tuổi này đã liên hệ với một số nhóm nước ngoài để tổ chức đường dây buôn người vào Đức. 6 nghi phạm trên bị bắt sau chiến dịch truy quét 32 ngôi nhà, căn hộ chung cư và các đối tượng tham gia đường dây đưa người nhập cư vào Đức kéo dài trong 6 tháng. 

Tin cùng chuyên mục