6 trường hợp không được giới thiệu ra ứng cử ĐBQH khóa XII

Để giúp các đơn vị, tổ chức giới thiệu đúng người bảo đảm chất lượng ứng cử viên, ông Trần Ngọc Nhẫn, Trưởng ban Dân chủ pháp luật, UBMTTQ Việt Nam, cho biết, theo văn bản hướng dẫn về nhân sự ĐBQH khóa XII của cơ quan có thẩm quyền (trên cơ sở đề xuất của Đảng đoàn UBMTTQ Việt Nam) thì cuộc bầu cử lần này không đưa vào danh sách ứng cử viên ĐBQH không đủ tiêu chuẩn, có một trong 6 khuyết điểm sau đây:

- Người cơ hội chính trị, tham vọng cá nhân, lợi dụng dân chủ để gây rối, làm những việc trái với hiến pháp và pháp luật.

- Người đang trong quá trình bị điều tra truy tố, xét xử.

- Người đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm (về mặt Đảng).

- Người đã bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên (kể cả kỷ luật Đảng và chính quyền) chưa quá 1 năm tính từ ngày có quyết định kỷ luật đến ngày tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

- Người đã bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận không trung thực trong việc khai lý lịch, kê khai tài sản, trong thi cử, trong việc cấp hoặc nhận văn bằng chứng chỉ, học hàm học vị, các danh hiệu thi đua khen thưởng, kể cả thương binh bệnh binh... 

- Người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị mà ở đó xảy ra những vụ việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nghiêm trọng…

Ông Nhẫn lưu ý, chỉ cần ứng cử viên “dính” một trong 6 điểm trên, bị công dân gửi đơn khiếu nại tố cáo thì hồ sơ của người đó sẽ bị loại trong quá trình hiệp thương của MTTQ.

Q.P.

Tin cùng chuyên mục