Algeria: Giẫm đạp tại buổi hòa nhạc, 5 người chết, 100 người bị thương

Đây là buổi hòa nhạc đầu tiên ở Algeria, do Ủy ban Quốc gia về bản quyền (Onda) tổ chức, và là dự án duy nhất của rapper Soolking kể từ khi anh trở nên nổi tiếng và là một hiện tượng của làng âm nhạc thế giới vào năm 2018.

Ít nhất 5 người chết, 100 người bị thương trong vụ giẫm đạp tại một buổi hòa nhạc diễn ra ngày 23-8 ở thủ đô Algiers của Algeria.

Người đứng đầu bộ phận truyền thông của Cơ quan Bảo vệ dân sự Algeria, ông Nassim Bernaoui, cho biết các nạn nhân thiệt mạng trong độ tuổi từ 20-25. Trong số những người bị thương có 32 người phải nhập viện để điều trị và gần 100 người được sơ cứu tại chỗ.

Ngay sau sự cố, buổi hòa nhạc của ngôi sao rapper người Algeria Soolking vẫn tiếp tục diễn ra và kéo dài trong hơn 4 giờ. Hơn 30.000 khán giả đến tham dự sự kiện này. Đây là buổi hòa nhạc đầu tiên ở Algeria, do Ủy ban Quốc gia về bản quyền (Onda) tổ chức, và là dự án duy nhất của rapper Soolking kể từ khi anh trở nên nổi tiếng và là một hiện tượng của làng âm nhạc thế giới vào năm 2018.

Tin cùng chuyên mục