Ấn Độ điều tra bệnh lạ khiến 500 người nhập viện ở bang Andhra Pradesh

Triệu chứng ở các bệnh nhân giống như bệnh động kinh như co giật, sủi bọt ở miệng, buồn nôn, đau…
 Bệnh nhân nhập viện vì chứng bệnh lạ ở Eluru ngày 7-12. Ảnh: AP
Bệnh nhân nhập viện vì chứng bệnh lạ ở Eluru ngày 7-12. Ảnh: AP

Chính phủ Ấn Độ đã cấp tốc cử các chuyên gia tới thị trấn Eluru (bang Andhra Pradesh) để điều tra, sau khi căn bệnh lạ xuất hiện lần đầu tiên vào ngày 5-12 vừa qua, đến nay đã khiến 1 người tử vong và 550 người phải nhập viện.

Triệu chứng ở các bệnh nhân giống như bệnh động kinh như co giật, sủi bọt ở miệng, buồn nôn, đau…

Mặc dù hiện tại không có nhà máy hóa chất lớn nào tại thị trấn 200.000 dân này, nhưng đã có nhiều xét nghiệm phát hiện dấu vết bất thường của hàm lượng chì và nickel cao trong mẫu máu của bệnh nhân.

Báo Indian Times của Ấn Độ ngày 8-12 dẫn kết luận sơ bộ của một nhóm chuyên gia đến từ Viện Khoa học y tế Ấn Độ (AIIMS) và các trung tâm nghiên cứu ở các bang khác cho biết đã phát hiện hàm lượng chì và nickel trong nước uống và sữa tươi.

Các chuyên gia AIIMS cũng đang thu thập mẫu dầu ăn, gạo và nước tiểu để tiến hành phân tích tìm nguyên nhân gây ra căn bệnh lạ. 

Tin cùng chuyên mục