Ấn Độ lên kế hoạch hút vốn đầu tư

Times of India ngày 28-4 đưa tin, tại hội nghị trực tuyến với các thủ hiến bang, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đề nghị các bang nghiên cứu khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài trước dự báo nhiều công ty sẽ rút khỏi Trung Quốc sau dịch Covid-19. 

Ông Modi kêu gọi các bang sẵn sàng nắm bắt các cơ hội đầu tư và xây dựng kế hoạch toàn diện để đón các dòng vốn đầu tư. Ngoài ra, nhằm ngăn chặn các vụ thâu tóm giữa đại dịch, New Delhi cũng đã chặn kênh đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ các quốc gia có chung biên giới đất liền với Ấn Độ.

Ấn Độ lên kế hoạch hút vốn đầu tư ảnh 1 Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: TTXVN
Trong diễn biến khác, Chính phủ Ấn Độ cho biết sẽ hủy đơn đặt hàng các bộ xét nghiệm Covid-19 từ Trung Quốc do vấn đề chất lượng. Sau khi nhận một số bộ xét nghiệm, Hội đồng nghiên cứu y tế Ấn Độ phát hiện sản phẩm của 2 công ty Trung Quốc không đảm bảo chất lượng. Trung Quốc lên tiếng phản đối và cho rằng phía Ấn Độ có định kiến với sản phẩm nước này. 

Tin cùng chuyên mục