Ngày 5-3, chính phủ Ấn Độ đã công bố một dự luật mới nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính tại quốc gia này. Theo đó, mỗi gia đình nghèo nếu sinh con gái sẽ được thưởng 3.000 USD. Ngoài mục đích cân bằng giới tính, chính phủ Ấn Độ mong muốn giảm thiểu hiện tượng phá thai, giết chết trẻ gái mới sinh. Chính phủ Ấn Độ đã ban hành đạo luật không dùng các phương pháp khoa học kỹ thuật để xác định giới tính của thai nhi từ năm 1994, nhưng các kết quả điều tra cho thấy tình trạng phá thai vẫn tiếp diễn trong nhiều năm qua và chưa có có chiều hướng suy giảm. Theo thống kê của tạp chí Y khoa Lancet (Anh), hơn 10 triệu trẻ em gái Ấn Độ đã bị giết chết trong bụng mẹ và lúc lọt lòng trong 20 năm qua.
Dự luật này làm hài lòng phần lớn người nghèo tại Ấn Độ, vốn coi con trai là những người lao động chính, làm ra của cải trong gia đình, mang lại rất nhiều của cải khi lấy vợ; ngược lại, con gái bị coi là một gánh nặng vì khi đi lấy chồng, gia đình phải chia của hồi môn rất lớn.
P.N. (Theo BBC, THX)