Anh chính thức gia nhập CPTPP

Đại sứ Anh tại Việt Nam, ông Iain Frew, tin tưởng rằng việc Anh gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ thúc đẩy tăng trưởng thương mại song phương Anh - Việt Nam mạnh mẽ hơn nữa.

Đại sứ quán Anh tại Việt Nam cho biết ngày 16-7, tại New Zealand, Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Anh, bà Kemi Badenoch, đã chính thức ký thỏa thuận gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Thỏa thuận đưa Anh trở thành thành viên của khối thương mại đầy tham vọng gồm 12 nền kinh tế trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương và giờ là châu Âu.

Sau sự kiện này, Chính phủ Anh sẽ thực hiện các bước cần thiết để phê chuẩn hiệp định, trong khi các quốc gia thành viên khác của CPTPP hoàn thiện các quy trình luật hóa của riêng mình. Dự kiến, hiệp định có hiệu lực thực thi vào năm tới.

Phát biểu trước lễ ký kết, bà Badenoch nhận định thỏa thuận sẽ là động lực lớn cho các doanh nghiệp Anh và bổ sung hàng tỷ bảng Anh vào hoạt động thương mại, đồng thời mở ra những cơ hội to lớn và khả năng tiếp cận chưa từng có với thị trường hơn 500 triệu dân. CPTPP sẽ giúp đẩy mạnh nền kinh tế Anh và tạo ra hàng trăm ngàn cơ hội việc làm từ các doanh nghiệp thuộc sở hữu của các nước thành viên CPTPP đã, đang hoạt động ở trong và ngoài nước.

Trong khi đó, Đại sứ Anh tại Việt Nam, ông Iain Frew, bày tỏ vui mừng khi Anh ký thỏa thuận gia nhập CPTPP. Tổng kim ngạch thương mại giữa Anh và Việt Nam gần đây đã đạt 6,9 tỷ bảng Anh (hơn 9 tỷ USD), tăng 29% so với năm ngoái. Ông Frew tin tưởng rằng việc Anh gia nhập CPTPP sẽ thúc đẩy tăng trưởng thương mại song phương Anh -Việt Nam mạnh mẽ hơn nữa.

Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Anh Kemi Badenoch phát biểu tại lễ ký kết Ảnh: Đại sứ quán Anh tại Việt Nam

Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Anh Kemi Badenoch phát biểu tại lễ ký kết Ảnh: Đại sứ quán Anh tại Việt Nam

Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Anh Kemi Badenoch tại lễ ký kết Ảnh: Đại sứ quán Anh tại Việt Nam

Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Anh Kemi Badenoch tại lễ ký kết Ảnh: Đại sứ quán Anh tại Việt Nam

Quang cảnh buổi lễ ký kết tại New Zealand Ảnh: Đại sứ quán Anh tại Việt Nam

Quang cảnh buổi lễ ký kết tại New Zealand Ảnh: Đại sứ quán Anh tại Việt Nam

Quang cảnh buổi lễ ký kết tại New Zealand Ảnh: Đại sứ quán Anh tại Việt Nam

Quang cảnh buổi lễ ký kết tại New Zealand Ảnh: Đại sứ quán Anh tại Việt Nam

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên và Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins tại buổi lễ ký kết Ảnh: Đại sứ quán Anh tại Việt Nam

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên và Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins tại buổi lễ ký kết Ảnh: Đại sứ quán Anh tại Việt Nam

“Việc gia nhập CPTPP cho thấy cam kết chiến lược của Anh đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tôi xin cảm ơn Chính phủ Việt Nam về sự hỗ trợ và hợp tác trong quá trình gia nhập. Sự kiện này đặc biệt có ý nghĩa khi hai nước chúng ta đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tôi mong muốn được hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, các đối tác và doanh nghiệp để tận dụng tối đa mối quan hệ hợp tác mới này”, ông Frew nói.

Anh là thành viên châu Âu đầu tiên và là thành viên mới đầu tiên kể từ khi CPTPP được thành lập. Với sự tham gia của Anh, CPTPP sẽ có tổng GDP trị giá 12.000 tỷ bảng Anh (gần 16.000 tỷ USD), chiếm 15% tổng GDP toàn cầu. Là một phần của CPTPP, đồng nghĩa với việc hơn 99% hàng hóa xuất khẩu hiện tại của Anh sang các nước CPTPP sẽ được hưởng mức thuế bằng 0. Thỏa thuận này là cửa ngõ dẫn đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng lớn, nơi sẽ chiếm phần lớn tăng trưởng toàn cầu và khoảng 50% số người tiêu dùng thuộc tầng lớp trung lưu trên thế giới trong những thập kỷ tới, mang lại cơ hội mới cho các doanh nghiệp Anh cũng như hỗ trợ việc làm.

Tin cùng chuyên mục