
Theo TTXVN, trong chuyến thăm Matxcơva ngày 15-10, Ngoại trưởng Mỹ Condoleeza Rice đã thất bại khi thuyết phục Nga ủng hộ một đường lối cứng rắn đối với vấn đề hạt nhân của Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Rice (trái) và Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov một lần nữa khẳng định không thay đổi lập trường ủng hộ quyền của Iran sử dụng hạt nhân với mục đích hòa bình, và vấn đề hạt nhân của Iran có thể được giải quyết mà không cần đưa ra Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố tất cả các nước tham gia Hiệp ước Không phổ biến hạt nhân (NPT) có quyền sử dụng công nghệ hạt nhân cho mục đích dân sự. Nga không thấy có bằng chứng nào ủng hộ những cáo buộc của Mỹ rằng Iran tìm cách phát triển vũ khí nguyên tử. Matxcơva sẽ hối thúc Tehran trở lại bàn đàm phán với Liên minh châu Âu.
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ đã thăm Pháp, gặp gỡ Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại giao Pháp. Hai bên một mặt kêu gọi Iran nối lại đàm phán, mặt khác cảnh báo "để ngỏ" khả năng đưa vấn đề hạt nhân của Tehran ra trước HĐBA.
Sau chuyến thăm Matxcơva, bà Rice sẽ thăm Anh, tiếp tục hành trình ngoại giao tìm kiếm sự ủng hộ cho đường lối cứng rắn của Mỹ nhằm gây sức ép đối với Iran.
V.S.