Bạn trẻ rủ nhau thăm Thảo cầm viên

Những ngày qua, sau khi nghe thông tin Thảo cầm viên Sài Gòn đạt doanh thu cao nhất lịch sử, rất nhiều nhóm bạn trẻ đã rủ rê nhau đến tham quan nơi đây.

Ngoài thăm các loài động vật, các loài cây, tận hưởng không gian xanh mát, các bạn trẻ cũng mang theo lều trại để cắm trại nghỉ ngơi. Vào ngày cuối tuần, số lượng khách càng đông. Bạn Võ Thị Thủy Tiên (25 tuổi, ngụ quận Tân Phú) chia sẻ: “Cuối tuần rồi cả nhóm mình ra đó chơi thích lắm, như kiểu được quay lại thời sinh viên, hay hồi nhỏ vậy đó. Về với sở thú là như về với một nơi gắn liền với tuổi thơ êm đềm. Bây giờ có thêm nhiều tiểu cảnh đẹp, đường đi rợp bóng mát hơn. Chưa kể, có nhiều chuyên đề về các loài cây, động vật xem khá hay”.

Sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, Thảo cầm viên thu về 145 tỷ đồng (năm 2022) là tín hiệu đáng mừng và cũng là sự khẳng định nhu cầu giải trí của người dân ngay tại thành phố không hề thấp. Đây là động lực để Thảo cầm viên tiếp tục đầu tư xây dựng thêm không gian, bổ sung thêm các loài thú cũng như tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn thu hút du khách.

Tin cùng chuyên mục