Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM thăm, chúc mừng Thành ủy TPHCM

Ngày 29-10, đoàn chư tôn đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM do Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, dẫn đầu đến thăm và chúc mừng Thường trực Thành ủy TPHCM, nhân Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI thành công tốt đẹp.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí lãnh đạo TP tiếp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí lãnh đạo TP tiếp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

 Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, tiếp đoàn. Cùng tiếp đoàn có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM và đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TPHCM.

Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, Hòa thượng Thích Trí Quảng bày tỏ niềm vui và chúc mừng về sự thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI vừa qua. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, TPHCM sẽ vượt qua những khó khăn, ảnh hưởng về kinh tế - xã hội bởi dịch Covid-19. Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI vừa được thông qua với nhiều chương trình, mục tiêu, cộng với thực hiện cơ chế đặc thù được Trung ương cho phép, trong nhiệm kỳ mới TPHCM sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của cả nước.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cảm ơn Hòa thượng và chư tôn đức trong đoàn đã đến thăm, chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI. Đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao vai trò của Phật giáo thành phố với nhiều đóng góp thiết thực trong việc chăm lo đời sống của người dân trên cả phương diện vật chất lẫn tinh thần. Trong đó, đặc biệt là công tác từ thiện đã huy động được nguồn lực xã hội với gần 200 tỷ đồng mỗi năm, góp phần cùng chính quyền thành phố chăm lo đến các hộ nghèo, gia đình chính sách, tàn tật neo đơn và giúp đỡ nhiều địa phương trong cả nước trong công tác cứu trợ bão lũ thiên tai, giảm nghèo…

Tin cùng chuyên mục