Bão số 10 tăng tốc hướng vào Bắc Trung bộ

Ngày 13 đến sáng 14-9, bão đạt tới cấp 11 và hướng vào khu vực Bắc Trung bộ. Khu vực ảnh hưởng trải rộng từ Bắc bộ tới Trung Trung bộ.
Hình ảnh vị trí và hướng đi của bão số 10. Nguồn TTDBKTTVTƯ
Hình ảnh vị trí và hướng đi của bão số 10. Nguồn TTDBKTTVTƯ
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, bão số 10 (tên quốc tế Doksuri) đang dần mạnh lên. Sáng sớm 13-9, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 610 km về phía đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 11. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và mạnh lên. Đến 4 giờ ngày 14 - 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 114, độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 14.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng Nhật Bản, bão số 10 (Doksuri) có đĩa mây đậm đặc hơn nhiều cơn bão Talim đang hoạt động ở phía đảo Đài Loan – Trung Quốc, vì vậy sẽ gây mưa rất lớn. Nếu đi vào vịnh Bắc bộ, do được tiếp sức bởi nhiệt độ ấm, bão sẽ mạnh hơn.  
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, giật cấp 14; biển động dữ dội. 

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): trong khoảng từ 13,0 độ Vĩ Bắc đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 15-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh khoảng 460km về phía Đông Đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.
Sáng 13-9, ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm khí tượng – Thủy văn Quốc gia chia sẻ trên trang facebook cá nhân cho rằng: “Đến sáng nay (thứ 4, ngày 13-9), các dự báo cho thấy bão số 10 - Doksuri có đến 70-80% khả năng đổ bộ vào các tỉnh ven biển phía Bắc (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế), ngay cả nam đồng bằng Bắc bộ cũng phải đề phòng 20-30%. Đây là một cơn bão rất mạnh (cấp 12-13, giật 15) và dự kiến sẽ cập bờ vào ngày thứ 6 (15-9), nhưng gió mạnh trên biển và ven biển sẽ mạnh ngay từ ngày 14 và tăng dần vào đêm 14-9”.
Cũng theo ông Lê Thanh Hải, sẽ có mưa to và mưa rất to ở Bắc Trung bộ - nơi tâm bão đổ bộ và mưa vừa đến mưa to ở các khu vực lân cận. Đây là một cơn bão mạnh nên người dân cần chú ý.

Tin cùng chuyên mục