Bảo tồn, phát huy giá trị của công viên địa chất và hang động núi lửa tại Việt Nam

Hội nghị Quốc tế về Hang động núi lửa lần thứ 20 (ISV20) và Hội thảo khoa học “15 năm phát triển Công viên địa chất ở Việt Nam” đã chính thức khai mạc tại tỉnh Đắk Nông.

Ngày 22-11, UBND tỉnh Đắk Nông phối hợp với Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (Bộ TN-MT), Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) tổ chức lễ Khai mạc Hội nghị Quốc tế về Hang động núi lửa lần thứ 20 (ISV20) và Hội thảo khoa học “15 năm phát triển Công viên địa chất ở Việt Nam”.

Quang cảnh hội nghị
Bộ Trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà, tham dự hội nghị bằng hình thức trực tuyến.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Trần Hồng Hà bày tỏ niềm vinh dự vì đây là lần đầu tiên Hội nghị Quốc tế về Hang động núi lửa (ISV) được tổ chức tại Việt Nam. Việc tỉnh Đắk Nông đăng cai hội nghị ISV20 đánh dấu cột mốc mới trong hợp tác khoa học giữa Việt Nam với các quốc gia có hệ thống hang động trên thế giới, giữa Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông với Hiệp hội Hang động quốc tế nói chung và Ủy ban Hang động núi lửa quốc tế nói riêng và với các thành viên thuộc Mạng lưới công viên địa chất toàn cầu.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà kỳ vọng, thông qua hội nghị này, trong thời gian tới tỉnh Đắk Nông sẽ thu hút các nhà khoa học đến nghiên cứu, nâng cao thêm giá trị của hệ thống hang động, giá trị văn hóa đặc trưng; chia sẻ kinh nghiệm, góp phần bảo tồn, khai thác hiệu quả di sản mang tầm quốc tế của tỉnh Đắk Nông.
Bảo tồn, phát huy giá trị của công viên địa chất và hang động núi lửa tại Việt Nam ảnh 2 Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông khẳng định việc chủ động đăng cai tổ chức một sự kiện khoa học quốc tế thể hiện quyết tâm của tỉnh Đắk Nông trong việc bảo tồn và sử dụng hợp lý các giá trị di sản, đặc biệt là các di sản địa chất; là cơ hội để tỉnh Đắk Nông giới thiệu, quảng bá hệ thống núi lửa và hang động núi lửa - những di sản địa chất tầm cỡ quốc tế trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông đến bạn bè trong nước và quốc tế. Đây cũng là dịp để tỉnh Đắk Nông học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn, quản lý và khai thác bền vững di sản, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Bảo tồn, phát huy giá trị của công viên địa chất và hang động núi lửa tại Việt Nam ảnh 3 Núi lửa Băng Mo ở thị trấn Ea T’Ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
TS. Guy Martini, Chủ tịch Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, Tổng thư ký Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu đánh giá cao những giá trị của Công viên địa chất UNESCO Đắk Nông vào mạng lưới công viên địa chất toàn cầu. Đồng thời, ông cũng hoan nghênh những hoạt động thiết thực của Việt Nam và Đắk Nông trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị của công viên địa chất và hang động núi lửa.
Bảo tồn, phát huy giá trị của công viên địa chất và hang động núi lửa tại Việt Nam ảnh 4 Hang động C3 có đường kính 12m, dài gần 600m, là một trong những hang động đẹp và an toàn nhất trong cụm hang động núi lửa
Ông Christian Manhart, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cũng đánh giá các hoạt động trao đổi trong những ngày tới tại Đắk Nông sẽ rất hứng khởi và hiệu quả, đồng thời tăng cường sự hợp tác tuyệt vời giữa UNESCO và các nhà địa chất để bảo tồn, sử dụng bền vững các núi lửa, hang động núi lửa, hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững và Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc.

Tin cùng chuyên mục