Đêm 30-9 rạng sáng 1-10, bão số 24, còn được gọi là bão Trami, đã càn quét khu vực Kanto của Nhật Bản, gây thiệt hại lớn tại khu vực này, trong đó có thủ đô Tokyo.
Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho hay vào lúc 0 giờ sáng 1-10 (giờ địa phương), sức gió tại khu vực Hachijoji đã lên tới 164 km/giờ, mức cao kỷ lục kể từ năm 2008 - thời điểm công việc thống kê bắt đầu được thực hiện. Sức gió tại khu vực trung tâm thủ đô Tokyo vào lúc 1 giờ sáng lên tới 180 km/giờ, mức cao thứ 3 kể từ thời điểm 2008.
Nhiều cây cối bị đổ ngã sau khi bão đổ bộ
Nhiều cây cối bị đổ ngã sau khi bão đổ bộ. Ảnh: EPA-EFE
Tĩnh trạng hỗn loạn và ùn tắc tại nhiều nhà ga ở Tokyo. Ảnh: Kyodo
Nhiều tuyến đường sắt ở Tokyo phải ngừng hoạt động. Ảnh: Kyodo
Công ty đường sắt miền Đông Nhật Bản cho biết họ đã dừng tất cả các dịch vụ xe lửa trong khu vực đô thị Tokyo từ 20 giờ ngày 30-9 và hoạt động của một số tàu cao tốc cũng bị đình chỉ. Trong khi đó, Tokyo Metro thông báo sẽ tạm dừng hoạt động của một số tàu điện ngầm từ 21 giờ tối ngày 30-9.
Tính đến 8 giờ sáng 1-10, tuyến tàu cao tốc Shinkansen Tokaido đã được khôi phục hoạt động.
Nhiều chuyến bay ở Nhật bị hủy trước và sau khi bão đổ bộ. Ảnh: Kyodo
Trước đó, tính đến lúc 8 giờ tối đêm 30-9, trên toàn Nhật Bản có tổng cộng có 1.293 chuyến bay bị hủy bỏ, trong đó Hãng hàng không Nhật Bản (JAL) có 450 chuyến và Hãng hàng không toàn Nhật Bản (ANA) có 439 chuyến.
Sân bay quốc tế Kansai ở Osaka, miền tây Nhật Bản, đã bị ngập lụt nặng vào đầu tháng 9 trong cơn bão Jebi, cho biết họ đã đóng cửa đường băng từ 11 giờ sáng ngày 30-9 (giờ địa phương) cho đến 6 giờ sáng ngày 1-10 (giờ địa phương).