Bắt băng nhóm chuyên bảo kê cờ bạc, tranh chấp đất đai ở Phú Quốc

Phòng Trọng án – Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ băng nhóm chuyên hoạt động bảo kê cờ bạc, tranh chấp đất đai trên địa bàn TP Phú Quốc.
Đối tượng Văn Thế Sự (biệt danh “Cọp Bãi Bổn”) bị bắt giữ và hung khí tàng trữ tại nhà sẵn sàng gây án khi có mâu thuẫn. Ảnh: CTV

Đối tượng Văn Thế Sự (biệt danh “Cọp Bãi Bổn”) bị bắt giữ và hung khí tàng trữ tại nhà sẵn sàng gây án khi có mâu thuẫn. Ảnh: CTV

Ngày 1-6, Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Phòng Trọng án – Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh vừa đấu tranh, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên bảo kê các hoạt động tệ nạn xã hội như: tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu, giải quyết tranh chấp chiếm đất trên địa bàn xã Hàm Ninh (TP Phú Quốc).

Băng nhóm 5 đối tượng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Văn Thế Sự (biệt danh "Cọp Bãi Bổn", 35 tuổi), Huỳnh Văn Lắm (39 tuổi), Lý Minh Thương (37 tuổi), Lê Quốc Thanh (biệt danh “Thanh Gái", 45 tuổi), cùng ngụ ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh và Vũ Minh Hiếu (26 tuổi, ngụ ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc).

Các đối tượng nói trên tụ tập tại khu nhà trọ trên địa bàn ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh. Bản chất của chúng rất manh động, liều lĩnh luôn chuẩn bị sẵn hung khí để giải quyết mâu thuẫn với các băng nhóm khác, thường xuyên thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, hoang mang, lo lắng cho người dân địa phương.

Vụ gần đây nhất mà băng nhóm của Văn Thế Sự ra tay là để giải quyết mâu thuẫn giữa đàn em của Sự với 1 thiếu niên 14 tuổi ở xã Hàm Ninh. Nhóm của Sự đã dùng xe tải tông vào nhóm người nhà của thiếu niên này, rồi sau đó cả nhóm lao vào đâm chém khiến 1 người bị thương nặng.

Tin cùng chuyên mục