Bắt đối tượng giả công an để thu tiền “bảo kê” nhóm chăn dắt người ăn xin

Qua công tác nghiệp vụ, công an đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Hoàng Tuấn giả danh công an đi thu tiền “bảo kê” của đối tượng chuyên chăn dắt người ăn xin ở phường 7, quận 11, TPHCM.
Đối tượng Nguyễn Hoàng Tuấn. Ảnh: C.T
Đối tượng Nguyễn Hoàng Tuấn. Ảnh: C.T

Tối 24-11, nguồn tin của phóng viên Báo SGGP cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM đã bắt giữ một nhóm đối tượng để điều tra xử lý về hành vi giả mạo công an để lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, môi giới, chăn dắt trẻ em, người khuyết tật đi ăn xin để trục lợi.

Qua công tác điều tra nắm địa bàn, khoảng 11 giờ cùng ngày, trinh sát Đội 5 và Đội 8 thuộc Phòng PC02, Công an TPHCM kết hợp cùng Công an quận 11 đã bắt quả tang Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1988, trú tỉnh Bến Tre, ngụ TP Thủ Đức) đang có hành vi cưỡng đoạt số tiền 1,7 triệu đồng của Nguyên Năng Tiến (SN 1993, ngụ tỉnh Thanh Hóa, trú quận 8). Qua làm việc, Tiến thừa nhận là người chuyên chăn dắt người ăn xin ở trên địa bàn.

Tại công an, Tuấn thừa nhận mua trang phục công an trên mạng, sau đó, Tuấn mặc vào giả làm công an, chạy xe máy biển số xanh đi thu tiền của những kẻ chăn dắt người ăn xin.

Khám xét nơi ở của các các đối tượng, công an thu giữ quân phục lực lượng công an nhân dân cùng 1 số tang vật khác. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục