Bắt đối tượng truy nã sau 9 năm lẩn trốn ở huyện Bình Chánh

Nhận tin báo về việc đối tượng truy nã ở tỉnh Sóc Trăng đang lẩn trốn ở huyện Bình Chánh, TPHCM nên công an đã rà soát kiểm tra và nhanh chóng bắt giữ.

Ngày 10-9, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết, đơn vị vừa bàn giao Huỳnh Văn Hiếu (SN 1997, ngụ xã Lạc Hòa, Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) - đối tượng bị Công an Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng truy nã vào năm 2012 về hành vi “Cùng đồng bọn đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc chiếm đoạt tài sản của người khác”.

Theo điều tra, tối 9-9, Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM nhận tin báo từ Công an Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng về việc có đối tượng truy nã đang lẩn trốn ở địa bàn.

Nhận tin, Công an xã Vĩnh Lộc B cùng Công an huyện Bình Chánh đã tiến hành rà soát đối tượng trên địa bàn.

Bắt đối tượng truy nã sau 9 năm lẩn trốn ở huyện Bình Chánh ảnh 1 Sau khi bắt giữ Huỳnh Văn Hiếu, Công an huyện Bình Chánh đã bàn giao cho Công an Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Đến sáng ngày 10-9, công an xác định Huỳnh Văn Hiếu là đối tượng bị Công an Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng truy nã vào năm 2012 đang ở nhà trọ ấp 5, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Lúc này, trinh sát đã bao vây ập vào phòng trọ khống chế Hiếu.

Chiều cùng ngày, đơn vị đã bàn giao Huỳnh Văn Hiếu cho Công an Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Tin cùng chuyên mục