Cử tri Pháp đi bỏ phiếu vào ngày 13-12 trong cuộc bầu cử khu vực vòng 2 với dự báo đảng Những người Cộng hòa (LR) của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy sẽ vượt lên dẫn đầu sau khi ứng viên của đảng Xã hội cầm quyền (SP) của Tổng thống Francois Hollande rút lui tại một số khu vực.
Đảng Mặt trận quốc gia (FN) cực hữu có thể tiếp tục dẫn đầu tại một số khu vực. Trong vòng 1 cuộc bầu cử vào ngày 6-12, FN đã dẫn đầu tại 6/13 khu vực, đẩy LR và SP xuống vị trí thứ hai và thứ ba. Theo AP, trước lo ngại về cuộc khủng hoảng người tị nạn của châu Âu và các cuộc tấn công khủng bố của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng làm chết 130 người ở Paris diễn ra đúng 1 tháng trước, cử tri tiếp tục dồn phiếu cho bà Marine Le Pen thuộc đảng FN. Cuộc bầu cử là đợt “sát hạch” của các ứng viên thuộc 3 đảng nói trên trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2017.
KHÁNH MINH
Các tin, bài viết khác
-
Microsoft tố tin tặc Trung Quốc tấn công mạng
-
Người dân Nhật Bản muốn bỏ điện hạt nhân
-
Lắng nghe là chìa khóa thành công
-
Nga sẽ đáp trả Mỹ và châu Âu
-
Diễn biến mới trong vụ kiện dẫn độ CFO của Huawei
-
Bất bình đẳng thu nhập trong ngành tài chính của Anh
-
Cấm đào bitcoin để tiết kiệm điện
-
Cạnh tranh tầm ảnh hưởng
-
Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc ngừng xét nghiệm Covid-19 theo cách “lạ”
-
Thiết bị đeo biến nhiệt cơ thể thành điện