Hãng BBC đưa tin ngày 22-5, các cử tri Áo đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai ở quốc gia châu Âu này. Cuộc bầu cử tổng thống vòng hai này là cuộc đọ sức giữa Norbert Hofer, ứng cử viên của đảng Tự do (FPO) - đảng cực hữu tại Áo đã về nhất tại vòng một diễn ra hôm 24-4 vừa qua, với ứng cử viên đảng Xanh Alexander van der Bellen. Vấn đề được các cử tri Áo quan tâm nhất trong cuộc bầu cử lần này là chính sách nhập cư. Nếu ông Hofer giành chiến thắng ở vòng bỏ phiếu này, Áo sẽ trở thành quốc gia đầu tiên thuộc Liên minh châu Âu do một đảng cực hữu lãnh đạo.
Theo Hiến pháp Áo, tổng thống do dân bầu trực tiếp với nhiệm kỳ 6 năm. Tổng thống cũng là Tổng Tư lệnh quân đội quốc gia, có quyền bổ nhiệm hoặc bãi miễn thủ tướng và nội các.
VĂN ĐỖ
Các tin, bài viết khác
-
Lật xe khách tại Maroc, 23 người thiệt mạng
-
Mỹ ban hành luật chống biến đổi khí hậu trị giá trăm tỷ USD
-
Mexico đề nghị công ty Đức, Mỹ hỗ trợ giải cứu thợ mỏ bị mắc kẹt
-
Cuba cho phép nước ngoài đầu tư vào bán buôn và bán lẻ
-
Canada tăng phòng thủ không gian mạng
-
Triều Tiên phóng 2 tên lửa hành trình
-
Tiết kiệm năng lượng là quốc sách
-
Anh: Phát hiện thêm một thi thể trong vụ cháy tại TP Manchester
-
Mạng lưới thương mại thay thế
-
Giá dầu thế giới chạm mức thấp nhất 6 tháng qua