Bí thư, Chủ tịch tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu tiến độ tiêm vaccine Covid-19 chậm

Ngày 12-10, Bộ Y tế có công điện gửi Bí thư Tỉnh uỷ, Thành ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine Covid-19.

Trong công điện, Bộ Y tế nêu rõ, để đảm bảo sử dụng vaccine nhanh chóng, hiệu quả, tăng nhanh diện bao phủ để kiểm soát tình hình dịch bệnh trong thời gian sớm nhất, Bộ Y tế đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố coi công tác tiêm chủng vaccine Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp nhận vaccine ngay sau khi được phân bổ và đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên (ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên) đảm bảo an toàn, hiệu quả; Tăng nhanh độ bao phủ mũi 1 và triển khai tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian.

Bí thư, Chủ tịch tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu tiến độ tiêm vaccine Covid-19 chậm ảnh 1 Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục tăng tốc tiêm chủng vaccine Covid-19

Các địa phương huy động tối đa các lực lượng trên địa bàn tham gia tiêm chủng. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm chủng cho các đối tượng khác khi có hướng dẫn của Bộ Y tế. Đặc biệt, Bộ Y tế nhấn mạnh, nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng chậm tiêm thì Bộ Y tế sẽ chủ động điều chuyển vaccine cho địa phương khác có tiến độ tiêm chủng nhanh hơn và khi đó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBDN các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đến ngày 10-10, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 87,7 triệu liều vaccine phòng Covid-19. Với lượng vaccine trên, Bộ Y tế đã phân bổ 81,7 triệu liều cho các địa phương và đơn vị chức năng. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối tháng 10, Việt Nam có thể tiếp nhận khoảng 40 triệu liều vaccine, trong tháng 11 và 12 lượng vaccine về có thể hơn 65 triệu liều. Do lượng vaccine về nhanh và nhiều nên yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm chủng.

Theo Cổng tiêm chủng quốc gia, tính đến ngày 12-10, Việt Nam đã tiêm được khoảng 56 triệu liều vaccine Covid-19, trong đó hơn 39 triệu người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm 1 mũi vaccine và trên 16 triệu người đã tiêm đủ mũi 2 vaccine.  Hiện có 8/63 tỉnh, thành đã bao phủ vaccine ít nhất mũi 1 cho trên 90% dân số từ 18 tuổi; 2 tỉnh bao phủ từ 70-80%; 4 tỉnh đạt 50-70%; 49 tỉnh mới bao phủ vaccine mũi 1 cho dưới 50% dân số từ 18 tuổi.

Tin cùng chuyên mục