Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Mục tiêu cao nhất là xây dựng TPHCM mới trở thành siêu đô thị hiện đại

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, tất cả vì mục tiêu cao nhất là xây dựng TPHCM mới trở thành siêu đô thị hiện đại, bền vững, có sức lan tỏa mạnh mẽ, dẫn dắt sự phát triển kinh tế Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế trong khu vực cũng như trên trường quốc tế, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Chiều tối 14-5, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp tổ chức hội nghị đánh giá công tác triển khai, phối hợp và tiến độ thực hiện đề án sắp xếp, sáp nhập cấp tỉnh, cấp xã của 3 địa phương; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

b20300bfa5d9108749c8-1.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương; Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cùng dự có các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các sở ban ngành TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nhiệm vụ quan trọng trong thời khắc lịch sử

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ, hội nghị bàn bạc triển khai những nhiệm vụ quan trọng trong thời khắc lịch sử. Đây là thời điểm đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình xây dựng TPHCM giai đoạn mới - một giai đoạn sẽ hình thành “siêu đô thị” tầm vóc quốc tế, một cực tăng trưởng mạnh mẽ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

f5994b7fa51910474908.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu kết luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM nhận xét, thời gian qua, 3 địa phương đã chủ động phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm cao và chấp hành nghiêm các yêu cầu về sắp xếp, sáp nhập cấp tỉnh, cấp xã.

Đồng chí phân tích, việc sáp nhập 3 tỉnh, thành phố không chỉ là thay đổi địa giới hành chính, mà là một cuộc cách mạng về tổ chức, tư duy, tầm nhìn, khát vọng, tạo cơ hội mới cho tương lai phát triển bền vững cho thành phố mới và cả nước.

e1e46a4ed32966773f38.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng đại biểu xem bản đồ các dự án trọng điểm của 3 địa phương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cụ thể, việc hợp nhất 3 địa phương nhằm tối ưu hóa nguồn lực để đầu tư hạ tầng kỹ thuật, phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó là tăng cường kết nối vùng, liên vùng từ đường bộ, đường sắt, đường thủy, kết nối cảng biển, đường không đến hạ tầng công nghiệp, đô thị, hạ tầng số, năng lượng tạo chuỗi cung ứng. Thông qua đó sẽ khẳng định rõ ràng, mạnh mẽ hơn vị thế quốc tế của TPHCM trong việc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics, hợp tác quốc tế...

0c4c1facf1ca44941ddb.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh việc sáp nhập không phải là câu chuyện cộng con số. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí, việc sáp nhập không chỉ bổ sung cho nhau, mà là khuyếch đại lên, tạo nên xung lực mới cho đầu tàu kinh tế tăng tốc, dẫn dắt, lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp. Đi đôi với đó là sự gắn kết truyền thống, văn hóa của 3 địa phương có lịch sử lâu đời, với ưu thế mỗi nơi có sắc thái, đặc trưng, tiềm năng và thế mạnh riêng.

3a31d6a46fc3da9d83d2.jpg
Đại biểu dự hội nghị tham quan khu trưng bày các bản đồ quy hoạch các địa phương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, việc nhập chung lại, bản sắc văn hóa, truyền thống sẽ hòa quyện và tạo nên một khối đại đoàn kết, thống nhất đa dạng hơn, phong phú hơn, đậm đà hơn, vững mạnh hơn và Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh sẽ được lan tỏa sâu rộng hơn.

Chọn lựa nhân sự đủ sức gánh vác trọng trách mới

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, việc hợp nhất vừa tạo ra thời cơ, nhưng cũng đi kèm thử thách, mà trước hết là nhân sự của hệ thống chính trị. Điều đó đòi hỏi cần phải chọn, bố trí nhân sự đủ sức gánh vác trọng trách mới để bộ máy mới vận hành thông suốt, đáp ứng các yêu cầu mới. Đặc biệt là bộ máy cơ sở phải gần dân hơn, sát dân hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Theo đồng chí, để bộ máy vận hành tốt hơn, sẽ có những cán bộ có thời gian dài cống hiến trong thời gian qua phải rời đi. Điều đó đặt ra yêu cầu chăm lo để họ yên tâm chuyển đổi nghề, việc làm hoặc sống được với nghề khác mà không gặp khó khăn.

6b4133d18ab63fe866a7.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ, TPHCM đủ nguồn lực để có một chính sách chung và tới đây chính sách của TPHCM sẽ bao phủ, trong đó có ít nhất 4 loại chính sách: hỗ trợ người nghỉ việc, chuyển đổi nghề nghiệp và đào tạo nghề, chính sách nhà ở và chính sách trợ vốn…

169484133d74882ad165.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh yêu cầu đánh giá kỹ lưỡng để chọn người đủ năng lực đảm đương được yêu cầu công việc ngay và lựa thật kỹ nhân sự có triển vọng luân chuyển về cơ sở.

15400878741ec140980f.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đề cập đến nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý, văn kiện đại hội phải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới, phạm vi mới, tầm nhìn mới, không gian mới và phát triển mới.

Đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng, mỗi cán bộ trên từng cương vị đều nhận thức rõ trách nhiệm của mình để tinh thần vững vàng, quyết tâm hành động vì mục tiêu xây dựng TPHCM thành siêu đô thị hiện đại, bền vững, có sức lan tỏa mạnh mẽ, dẫn dắt sự phát triển kinh tế Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế trên trường quốc tế, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Bí thư Thành ủy TPHCM phân tích, việc triển khai hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia sẽ là “trợ thủ đắc lực” để bộ máy vận hành trơn tru, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Tin cùng chuyên mục