Biến động là khó tránh

Arsenal vừa chính thức thông báo, tương lai của HLV Arsene Wenger chỉ được công bố vào cuối mùa giải. Nhưng vào lúc này, truyền thông Anh đã khẳng định, dù vị chiến lược gia 67 tuổi người Pháp chia tay hay ở lại thì sân Emirates mùa hè này vẫn sẽ cực kỳ sôi động trong một cuộc biến động lớn về nhân sự.

Arsenal vừa chính thức thông báo, tương lai của HLV Arsene Wenger chỉ được công bố vào cuối mùa giải. Nhưng vào lúc này, truyền thông Anh đã khẳng định, dù vị chiến lược gia 67 tuổi người Pháp chia tay hay ở lại thì sân Emirates mùa hè này vẫn sẽ cực kỳ sôi động trong một cuộc biến động lớn về nhân sự.

Biến động là khó tránh ảnh 1

Arsene Wenger có thể ở lại, nhưng ông đã khiến mọi thứ tại Arsenal trở nên hỗn loạn sau mùa giải này.

Thất bại nặng bề 0-3 tại Crystal Palace hôm thứ Hai khiến cơ hội kết thúc trong tốp 4 trở nên quá mờ nhạt. Pháo thủ hiện giậm chân ở vị trí thứ 6, kém 3 điểm so với đội xếp trên là Man.United và 7 điểm so với đội thứ 4 là Man.City. Trên lý thuyết, cơ hội để thầy trò Wenger năm thứ 20 liên tiếp giành quyền dự Champions League vẫn còn, nhưng thực tế phong độ đang đi ngược lại mong muốn của họ.

Đối với một Arsenal chỉ thắng 2 thua đến 5 trong 8 vòng đấu gần nhất, sự rệu rã về tinh thần và niềm tin đang lộ rõ qua những trận gần đây trong lúc, lịch trình 8 trận đấu cuối lại đầy rẫy những đối thủ mạnh như Man.United, Leicester, Tottenham hay Everton (đội đang chia sẻ điểm số 54 với họ) thì rất khó hy vọng vào một mạch thắng để xoay chuyển cục diện.

Tình thế của Arsenal lúc này được xem là cơ hội tốt để các đối thủ bên ngoài “xâu xé” nhân sự của họ. Ngoài việc có thể không được dự cúp châu Âu mùa tới, không khó để các cầu thủ chủ chốt của Pháo thủ nhận định về triển vọng trong tương lai của đội. Chỉ cần nhìn vào việc Arsenal kiên quyết không chấp nhận trả mức lương khoảng hơn 200.000 bảng mà Alexis Sanchez đòi hỏi, thì càng khó có chuyện họ sẽ chiêu mộ được những cầu thủ đẳng cấp thật sự vì đơn giản, đòi hỏi lương của các ngôi sao đó có thể còn cao hơn thế. Nhảy khỏi “con tàu đắm” Arsenal là cách sẽ được đa số cầu thủ chọn lựa, thậm chí bao gồm Mesut Oezil dù anh này nhiều lần khẳng định sẽ ở lại nếu Wenger ở lại.

Theo truyền thông Anh, sẽ có ít nhất 6 cái tên sẽ rời đội trong mùa hè này. Trong đó, Telegraph cho biết người dẫn đầu làn sóng ra đi là Alex Oxlade-Chamberlain, cầu thủ chạy cánh chỉ còn 1 năm hợp đồng và rất thất vọng vì không được tin dùng trong mùa này, sẵn sàng lựa chọn Liverpool vốn có cơ hội thành công lớn hơn. Những Sanchez, Oezil cũng sẵn sàng thay đổi môi trường tại các đội bóng Manchester giàu tham vọng. Trong khi đó, tờ Mirror còn kể thêm Olivier Giroud, Jack Wilshere hay thủ thành David Ospina cũng sẽ nói lời chia tay.

Arsenal sẽ có Giám đốc bóng đá mới, cựu danh thủ Marc Overmars hay Michael Zorc đến từ Borussia Dortmund. Chưa thể dự đoán được sự hợp tác giữa họ với Wenger (trong trường hợp ông ở lại) có tốt đẹp hay không nhưng như đã nói trên, thách thức với họ trên thị trường chuyển nhượng là rất lớn bởi khả năng chi lương “dè sẻn” của ban lãnh đạo. Thông tin gần đây cho biết tiền đạo Alexandre Lacazette (Lyon), Kieran Tierney và Moussa Dembele (Celtic), Wilfried Zaha (Crystal Palace)…là mục tiêu lớn của Arsenal nhưng cũng không loại trừ họ sẽ từ chối để đến những đội tốt hơn như Man.City, Chelsea, Tottenham…

TÙNG VIỆT

Tin cùng chuyên mục