Tottenham - Bournemouth: Thêm một nạn nhân

Tottenham đang đạt đến mức độ hoàn thiện của một ứng cử viên vô địch. 6 trận thắng liên tiếp trong giai đoạn cuối mùa này quả thật là điều phi thường đối với một đội bóng luôn ở thế bám đuổi Chelsea trong vô vọng.

* K+1 trực tiếp lúc 18 giờ 30 ngày 15-4

Tottenham đang đạt đến mức độ hoàn thiện của một ứng cử viên vô địch. 6 trận thắng liên tiếp trong giai đoạn cuối mùa này quả thật là điều phi thường đối với một đội bóng luôn ở thế bám đuổi Chelsea trong vô vọng.

Nếu thắng Bournemouth, đội bóng của Pochettino sẽ có 72 điểm, tức là nhiều hơn mùa trước đến 2 điểm mặc dù họ vẫn còn 6 trận chưa đấu. Cũng có nghĩa, mùa này Tottenham có thể nhiều điểm hơn cả Leicester đã vô địch mùa trước, mà vẫn chỉ là á quân nếu Chelsea không chịu dừng chân.

Mousa Dembele (trái, Tottenham) tranh bóng với Jack Wilshere (Bournemouth)

Nhưng cũng có người cho rằng, việc truy đuổi Chelsea đã khiến cho Tottenham trở nên mạnh mẽ nhất lịch sử của mình trong khuôn khổ giải Ngoại hạng. Họ có thể không vô địch nhưng sẽ phá tung mọi kỷ lục và trở ngại trên con đường trở thành đại gia của bóng đá Anh. Ví dụ như hiện nay, không ai còn quan tâm đến chuyện lần đầu tiên sau gần 30 năm, Tottenham có đứng trên Arsenal hay không? Bởi đơn giản điều đó là đương nhiên rồi.

Vì lẽ đó, rất nhiều người tin rằng, Bournemouth sẽ là nạn nhân kế tiếp trong cơn cuồng nộ của Tottenham. 6 trận thắng vừa qua, đội chủ sân White Hart Lane chỉ để thủng lưới 4 bàn, ghi 16 bàn. Họ có thể sẽ thắng trận thứ 7 liên tiếp, lần đầu tiên kể từ năm 1967. Họ cũng có thể lần đầu thắng 12 trận liên tiếp trên sân nhà trong một mùa giải. Họ đang có thành tích sân nhà tốt nhất giải với 14 chiến thắng và 2 trận hòa. Trong năm 2017 này, họ đã có đến 32 điểm, nhiều hơn đội kế tiếp ít nhất 5 điểm... Đấy là những con số mang tính hủy diệt.

* * *

Eddie Howe của Bournemouth hẳn nhiên biết rõ điều đó. Phong độ của Bournemouth gần đây không tệ một chút nào, chỉ để thua 1 trong số 6 trận gần nhất, qua đó tạm cách xa nhóm cuối bảng 5 điểm. Tuy nhiên, dù còn trẻ măng nhưng Hoew hiểu rằng mọi sinh lực mà đội của ông ta đang có nên “để dành” cho các trận đấu “sinh tồn” sắp đến bao gồm các trận với 2 đội chót bảng Sunderland, Boro và 3 trận khác với những Stoke, Burnley, Leicester đang hơn họ đúng 1 điểm. Tóm lại, đây không phải là trận đấu mà Bournemouth dại dột bung sức để lãnh chấn thương và thẻ phạt. Hơn nữa, hiện đội của Howe đang đứng thứ 3 về số bàn thủng lưới, có đến 11 trận thua từ 3 bàn trở lên và 6 trận sân khách gần nhất, họ đều không tìm được chiến thắng.

Xét tương quan như thế, rõ ràng chỉ cần Tottenham có bàn thắng dẫn trước thì mọi thứ có khi kết thúc rất nhanh. Vấn đề đặt ra là khi nào đội chủ sân  White Hart Lane làm điều đó. Sự trở lại của Kane cùng với phong  độ chói sáng của Dele Alli cho Tottenham nhiều giải pháp ghi bàn và rõ ràng, câu hỏi lớn nhất của trận đấu không phải là Tottenham thắng hay thua mà là Bournemouth sẽ thủng lưới bao nhiêu lần.

Đội hình dự kiến

Tottenham (4-2-3-1): Lloris - Davies, Vertonghen, Alderweireld, Walker - Dembele, Dier - Alli, Eriksen, Heung-Min - Kane.

Bournemouth (4-4-1-1): Boruc - Daniels, Cook, Francis, Smith - Pugh, Wilshere, Arter, Fraser - King - Afobe.

Đăng Linh

Pochettino tiếp bước thần tượng

Vị chiến lược gia 45 tuổi người Argentina bày tỏ mong muốn được ghi tên vào lịch sử Tottenham như Sir Alex Ferguson từng làm ở Old Trafford.

Ferguson đã khôi phục Man.United thành một thế lực sau khi thắng Premier League mùa giải 1992-1993, danh hiệu đầu tiên của họ sau 26 năm, để rồi tiếp đó có thêm 12 lần đăng quang khác. Trong nhiệm kỳ vĩ đại của mình, Sir Alex được biết đã giới thiệu ra thế giới “thế hệ 92” đầy tài năng để giúp Quỷ đỏ duy trì sự thống trị. Còn lúc này, Pochettino cũng đang giới thiệu những tài năng người Anh như Danny Rose, Eric Dier,  Kieran Trippier, Harry Winks và đặc biệt Harry Kane và Dele Alli.

“Với tôi, ví dụ điển hình của cách làm bóng đá là Man.United với Sir Alex Ferguson, người đã tạo nên cốt lõi cho đội bóng trước khi chiến thắng mọi thứ”, Pochettino đánh giá. “Áp lực thành công tại các CLB lớn luôn rất lớn. Vì vậy, tôi hạnh phúc khi dự án của mình đang nhận được sự ủng hộ. Tôi tin Tottenham là 1 trong số ít CLB dũng cảm đặt niềm tin vào những tài năng trẻ và đây là nơi hoàn hảo để tôi phát triển sự nghiệp của mình”.

S.Nguyễn

Tin cùng chuyên mục