Biểu dương 293 chủ tịch hội phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023

Ngày 19-10, tại Hà Nội, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức chương trình biểu dương chủ tịch hội phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ 3 năm 2023 với chủ đề "Những bông hoa tháng 10". Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tặng bằng khen cho các đại biểu được tuyên dương
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tặng bằng khen cho các đại biểu được tuyên dương

293 chủ tịch hội phụ nữ cơ sở được biểu dương năm nay là những cán bộ có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ, đại diện cho hơn 14.000 chủ tịch hội cơ sở. Trong đó, đại biểu trẻ tuổi nhất 31 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất 55 tuổi. Đặc biệt, có chị đã tham gia công tác hội hơn 37 năm, nhiều chị có trên 20 năm giữ cương vị chủ tịch hội cơ sở.

Tại chương trình biểu dương, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đánh giá cao những đóng góp của các chủ tịch hội phụ nữ cơ sở giỏi. Các chị đã luôn sâu sát, thấu hiểu hội viên, phụ nữ; là cầu nối giữa tổ chức hội với hội viên, phụ nữ, giữa tổ chức hội với cấp ủy, chính quyền địa phương; là lực lượng quan trọng cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động và hoạt động hội với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga và các đại biểu được tuyên dương

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga và các đại biểu được tuyên dương

Các chị đã góp phần tích cực cho thành tích chung của Hội LHPN Việt Nam, cụ thể, đã thực hiện gần 17.000 phần việc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; giúp hàng triệu hội viên được tiếp cận kiến thức pháp luật, kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế; gần 20.000 trẻ em mồ côi được kết nối chăm sóc trong chương trình “Mẹ đỡ đầu”…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích đạt được của đội ngũ cán bộ hội phụ nữ các cấp thời gian qua.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc các địa phương, lãnh đạo các ban, bộ, ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác phụ nữ, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để các cấp hội hoạt động hiệu quả hơn; tin tưởng giao việc để phụ nữ có cơ hội được phấn đấu, trưởng thành; tạo nguồn cán bộ nữ cho hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ hội phụ nữ các cấp tiếp tục đạt nhiều thành tích mới, vì một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Tin cùng chuyên mục