Bình Định: 4 nhân viên kiểm lâm bị lâm tặc hành hung

Khoảng 21 giờ ngày 8-12, lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Hoài Ân (Bình Định) trong lúc tuần tra phát hiện xe tải 77H-2340 do Lê Nhật Truyền (SN 1987 ở xã Ân Tường Tây, Hoài Ân) điều khiển và xe 77H-8000 do Võ Thành Minh (SN 1972 ở xã Ân Đức, Hoài Ân) chở gỗ không có giấy tờ nên đã chuyển giao người và tang vật cho Hạt kiểm lâm huyện Hoài Ân xử lý.

(SGGP).- Khoảng 21 giờ ngày 8-12, lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Hoài Ân (Bình Định) trong lúc tuần tra phát hiện xe tải 77H-2340 do Lê Nhật Truyền (SN 1987 ở xã Ân Tường Tây, Hoài Ân) điều khiển và xe 77H-8000 do Võ Thành Minh (SN 1972 ở xã Ân Đức, Hoài Ân) chở gỗ không có giấy tờ nên đã chuyển giao người và tang vật cho Hạt kiểm lâm huyện Hoài Ân xử lý.

22 giờ cùng ngày, trong lúc cán bộ kiểm lâm đang làm việc với 2 đối tượng trên thì các tên Nguyễn Hoài Vỹ (SN 1981) và em là Nguyễn Hoài Nguyên (SN 1984) cùng ở thị trấn Tăng Bạt Hổ (huyện Hoài Ân) đã kéo đến Hạt kiểm lâm huyện hăm dọa, chửi bới và xông vào đánh làm 4 kiểm lâm viên Phan Văn Thành, Trần Ngọc Hưng, Trần Ngọc Mãnh và Phan Văn Đức bị thương phải chở đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Ân.

Được biết, tình trạng lâm tặc lộng hành, phá rừng tại huyện Hoài Ân đang diễn ra ngày càng phức tạp. Báo SGGP đã từng có bài “Máu rừng cứ chảy” phản ánh về tình trạng này. Từ đầu năm 2009 đến nay đã có 9 trường hợp kiểm lâm huyện Hoài Ân bị lâm tặc hành hung phải đi cấp cứu. Trong đó, hai kiểm lâm viên Phan Văn Thành, Trần Ngọc Hưng bị đánh lần thứ hai trong năm.

H.TRỌNG

Tin cùng chuyên mục