Quảng Bình: Thất cử trưởng thôn, hành hung tổ kiểm phiếu

Ngày 27-10, 3 thành viên trong Tổ kiểm soát phiếu bầu cử trưởng thôn Thanh Khê, Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình vẫn còn đang điều trị tại tại Bệnh viện Việt Nam-Cu Ba (Đồng Hới, Quảng Bình) do bị đối tượng thất cử đánh trọng thương. 

(SGGP).- Ngày 27-10, 3 thành viên trong Tổ kiểm soát phiếu bầu cử trưởng thôn Thanh Khê, Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình vẫn còn đang điều trị tại tại Bệnh viện Việt Nam-Cu Ba (Đồng Hới, Quảng Bình) do bị đối tượng thất cử đánh trọng thương. 

Sự việc diễn ra ngày 26-10, thôn Thanh Khê tổ chức bầu trưởng thôn với 2 ứng cử viên là Trương Công An và Nguyễn Xuân Hồng. Có 470/530 cử tri có mặt bầu cử.

Kết quả, 9 thành viên trong tổ kiểm phiếu đã công bố ông Trương Công An đạt 301 phiếu bầu, Nguyễn Xuân Hồng có 165 phiếu bầu, 14 phiếu không hợp lệ.

Khi tổ kiểm phiếu đang tiến hành ký vào biên bản kiểm phiếu, ông Hồng đã dẫn một nhóm 6 người vào phòng kiểm phiếu đánh đập, chửi bới 9 thành viên tổ kiểm phiếu. Hậu quả, 6 người bị chấn thương mắt, đầu, xương sườn, lưng phải nhập viện.

Ngày 27-10, nhóm của ông Hồng còn tiếp tục đi tìm những người dân bảo vệ hòm phiếu, tổ kiểm phiếu và hăm dọa những ai đã can dự vụ việc ngày 26-10. 

Đ. TỨ
 

Tin cùng chuyên mục