Sau đại dịch Covid-19, lĩnh vực thương mại, dịch vụ tại TPHCM được đánh giá phục hồi khá nhanh nhờ mạnh dạn chuyển hướng kinh doanh. Cửa hàng, quán ăn dày đặc các con hẻm nhỏ làm ăn khấm khá không thua gì khi kinh doanh trên mặt tiền những con đường lớn. Quan niệm không có mặt bằng tốt thì việc kinh doanh sẽ gặp khó khăn đã không còn phù hợp, nhất là trong thời đại công nghệ số hậu Covid-19.
Hơn hai năm qua, dịch bệnh đã làm đảo lộn mọi thứ và để đối phó với dịch Covid-19, cả nước phải đánh đổi, nỗ lực rất nhiều. Nhiều quyết sách trong phòng chống dịch của nước ta đã thay đổi để mở cửa các hoạt động kinh tế - xã hội và để cuộc sống “bình thường mới” trở lại.
Theo trang tin HK01 ở Hồng Công (Trung Quốc), dù phải chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng từ cuối năm 2021, kinh tế Việt Nam bắt đầu phục hồi, thương mại xuất khẩu đạt kết quả vượt bậc. Nhờ đó, các doanh nghiệp (DN) từ Âu sang Á đều lạc quan về đầu tư tại Việt Nam.
Mới đây, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế tham khảo kinh nghiệm quốc tế để có biện pháp phù hợp, hiệu quả, tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, xem Covid-19 là bệnh đặc hữu.
Sau hơn 1 tháng học sinh mẫu giáo (từ 3-5 tuổi) và 2 tuần với các lớp nhà trẻ (từ 25-36 tháng tuổi) trở lại trường học trực tiếp, hoạt động của các trường mầm non tại TPHCM đã đi vào ổn định. Dù vất vả hơn với công tác phòng chống dịch Covid-19 nhưng cô và trò đã quen với không khí học tập bình thường mới.
Tròn hai năm kể từ ngày Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu (11-3-2020 - 11-3-2022), nhiều quốc gia hiện đang hướng tới coi đây là căn bệnh đặc hữu.
Sau chuỗi ngày dài chống dịch Covid-19 đầy cam go vất vả, giờ đây cả đội ngũ cán bộ, công chức, từng người dân, doanh nghiệp (DN) ở TPHCM đều đang xốc dậy, tiến về phía trước bằng tâm thế mới: kiến thiết phục hồi, phát triển thành phố. Sức sống mới cùng sự quyết liệt đang bừng lên với từng người dân, từng DN, từng địa phương, đơn vị trên địa bàn TPHCM.
Ngày 18-2, Bộ VH-TT-DL đã có văn bản về việc tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trong điều kiện "bình thường mới" trong đó chỉ rõ địa phương tự căn cứ vào tình hình dịch bệnh để xây dựng kế hoạch mở cửa lại các loại hình dịch vụ này.
Ngày 15-2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành bàn phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong bối cảnh thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, gắn với từng bước phục hồi kinh tế - xã hội.
Trước làn sóng chuyển đổi của doanh nghiệp về cả mô hình kinh doanh và nhu cầu nhằm thích ứng với chế độ “bình thường mới”, VietinBank cải tiến bứt phá các chương trình ưu đãi và quy trình phục vụ nhằm mang lại cho doanh nghiệp những lựa chọn tốt hơn cả về “chất”, “lượng” và “giá”.
Câu hỏi người ta hay hỏi nhau cuối năm là Tết này đi chơi đâu không. Nhưng xem ra câu trả lời là chưa biết. Bởi lẽ hai cái Tết gần đây đã phải cân nhắc nhiều và gần như mặc định đó như một ước ao xa vời.
Năm 2021 khép lại với gam màu khá ảm đạm do sự xuất hiện của biến chủng Covid-19 mới khiến cả thế giới lo lắng. Nhiều ý kiến cho rằng từ năm 2022 sẽ là giai đoạn “làm mới” của nền kinh tế toàn cầu. Bởi lẽ đại dịch Covid-19 đã bóc mẽ những điều bất ổn vốn âm ỉ trong hệ thống cố hữu lâu nay và đang tạo ra bước đệm “bình thường mới”, để hướng tới kỷ nguyên mới bền vững hơn cho nhân loại.
Năm 2021 các doanh nghiệp (DN) TPHCM đã nỗ lực hết sức để phục hồi sản xuất kinh doanh, và cũng sẵn sàng cho hành trình mới, bình thường mới trong năm 2022. Nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần 2022, ĐTTC đã có cuộc trò chuyện với ông Trần Thiên Long, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội các DN KCN-KCX TPHCM (HBA).
Để đón một cái Tết “bình thường cũ” tôi thường tất bật trước đó cả tháng, lo xem năm nay mua quà gì biếu bên nội, bên ngoại rồi họ hàng, bạn bè gần xa. Nhưng năm nay với cái Tết “bình thường mới” chỉ thấy bố mẹ, ông bà, cô chú dặn dò cả nhà giữ sức khỏe, không quà cáp, hạn chế đi thăm hỏi, chúc Tết. Tự dưng thấy Tết nhẹ tênh.
Năm 2020 - 2021 là giai đoạn mà cả thế giới chưa bao giờ hứng chịu những thiệt hại khủng khiếp về kinh tế, sức khỏe và tâm lý con người so với nhiều đợt khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã từng xảy ra, cũng như chưa bao giờ nghĩ tới hoàn cảnh này sẽ đến.
Nhờ sự chung sức, đồng lòng, TPHCM đã kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, đã từng bước trở lại trạng thái “bình thường mới” từ sau ngày 1-10-2021. Và giờ đây, sau 4 tuần liên tiếp giữ được cấp độ 1 - vùng xanh, mọi hoạt động để đón Tết Nhâm Dần vui, an toàn, lành mạnh diễn ra với nhịp độ khẩn trương, rộn ràng, đầy sức sống...
Tỷ lệ phụ huynh đồng thuận cho con đến trường chênh lệch nhiều giữa các khối lớp ở bậc tiểu học; Hơn 10 tỷ đồng chăm lo tết cho nông dân khó khăn; Không khí lạnh gây mưa rét trên đất liền, nhiều vùng biển nguy hiểm; Đà Lạt cảnh báo du khách đặt homestay qua mạng; Vụ phóng của Triều Tiên: Nhật Bản cho rằng Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa đạn đạo… là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 11-1-2022.