Bộ Công thương dự kiến bỏ độc quyền nhập khẩu thuốc lá, xì gà

Để tạo cạnh tranh bình đẳng và tránh độc quyền, Bộ Công thương dự kiến cho phép 6 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, có giấy phép sản xuất thuốc lá, được cùng làm đầu mối nhập khẩu thuốc lá điếu và xì gà.

Một cửa hàng thuốc lá. Ảnh: SGGP, chụp năm 2023
Một cửa hàng thuốc lá. Ảnh: SGGP, chụp năm 2023

Chiều 2-6, Bộ Công thương đã đăng tải kết quả tổng hợp, tiếp thu và giải trình các ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 37/2013/TT-BCT quy định về điều kiện và thủ tục nhập khẩu thuốc lá điếu và xì gà vào thị trường Việt Nam.

Trong báo cáo, một nội dung đáng chú ý là Bộ Công thương dự kiến mở rộng đầu mối nhập khẩu từ Vinataba sang 6 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước có giấy phép sản xuất thuốc lá.

Lý do được đưa ra là nhằm tạo cạnh tranh bình đẳng, hạn chế nhập lậu và giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng.

Dự thảo mới cũng nêu đề xuất: doanh nghiệp vi phạm quy định nhập khẩu ở mức bị xử phạt hành chính sẽ bị tạm ngưng xác nhận đơn nhập khẩu; nếu vi phạm đến mức bị xem xét xử lý hình sự sẽ bị loại khỏi danh sách được chỉ định làm đầu mối nhập khẩu.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), việc thay đổi này có thể ảnh hưởng đến cam kết thương mại của Việt Nam trong WTO. Do đó, Bộ Công thương sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để thông báo cho WTO theo đúng quy định quốc tế.

Tin cùng chuyên mục