Brazil phát hiện bộ xương cá sấu hóa thạch 62 triệu năm

Brazil phát hiện bộ xương cá sấu hóa thạch 62 triệu năm

Hôm qua, một bộ xương hóa thạch của loài cá sấu Châu Phi 62 triệu năm tuổi được tìm thấy ở tiểu bang Pernambuco, Đông Bắc Brazil.

Brazil phát hiện bộ xương cá sấu hóa thạch 62 triệu năm ảnh 1
Bộ xương cá sấu hóa thạch 62 triệu năm tuổi tại Viện bảo tàng Lịch sử quốc gia của Brazil.

Loài cá sấu này là loài động vật ăn thịt, sống ở dưới biển, có chiều dài 3 mét, thuộc nhóm Dyrosauridae, có tên khoa học là Guarinisuchus munizi (tạm dịch là "chiến binh của các loài động vật biển"). Chúng sống ở vùng đầm lầy tại Châu Phi cách đây 200 triệu năm.

Phát hiện này sẽ giúp các nhà nghiên cứu tìm ra được lộ trình di cư của các loài động vật có nguồn gốc từ Châu Phi và di cư sang Mỹ. Ngoài ra, theo các nhà khoa học, có thể loài cá sấu này sống sau khi loài khủng long tiệt chủng và đã đi một đoạn đường 2.000 km từ bờ biển Châu Phi đến các khu vực của Mỹ

B.N (Theo Xinhua)

Tin cùng chuyên mục