Indonesia ngày 27-3 đã đạt được thỏa thuận với Tổ chức Y tế thế giới (WHO), theo đó nước này sẽ nối lại việc gửi các mẫu virus cúm gia cầm cho WHO. Tổ chức y tế này cũng đã thiết lập cơ chế để các nước đang phát triển có thể tiếp cận công bằng các loại vaccine phòng cúm gia cầm. Thỏa thuận đạt được tại Jakarta cho phép WHO và 18 nước đang phát triển cùng nghiên cứu các dòng virus cúm gia cầm mới nhất. Trước đó, Indonesia đã ngừng cung cấp mẫu virus cho WHO vì cho rằng các mẫu này đã được các công ty dược phẩm sản xuất ra các loại vaccine đắt tiền mà các nước nghèo không thể tiếp cận được. Thỏa thuận trên đạt được trong bối cảnh Nhật Bản đang gia tăng tích trữ thuốc chống cúm Tamiflu vì e ngại bệnh dịch xảy ra trên diện rộng. Trong lúc đó, số người nhiễm cúm gia cầm tại Ai Cập tăng lên 29 ca, trở thành nước bên ngoài châu Á có người nhiễm cúm gia cầm cao nhất.
H.Q. (Theo Reuters)