Cận cảnh nhà máy thủy điện bị đất đá vùi trong mưa lũ

Chiều nay 22-7, mưa lũ đang tạm rút nhưng "tàn tích" để lại ngổn ngang trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Hai nhà máy thủy điện bị tê liệt, các dự án khác đang khẩn trương xả lũ, đường sá bị mưa đánh sập như hố bom...

Theo thông báo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, ngày 22-7, mưa lũ đã tạm rút, các điểm sạt lở trên đường quốc lộ đã tạm được khắc phục để thông xe nhưng nhiều nơi vẫn ngổn ngang đất đá sau mưa lũ dữ. 

Tuyến đường từ xã Quảng Ngần đi Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên bị lũ cuốn phăng, đến ngày 22-7 vẫn chưa thể vá lại được
Người dân đang phải "bốc" từng chiếc xe máy qua đoạn đường bị sập nát
Cầu qua suối đã bị lũ thổi bay tại xã Quảng Ngần
Nhiều nơi ở Hà Giang, người dân đang rất khổ sở khi đi lại vì đường sá bị mưa lũ tàn phá

Ngoài làm 7 người chết và bị thương, hiện nay tại nhiều khu vực, địa bàn của tỉnh Hà Giang, mưa lũ vẫn để lại cảnh ngổn ngang, đường sá sạt lở, nhà cửa đổ nát. 

Một hộ dân ở xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên bị nước lũ cuốn đất đá, rác rưởi tràn vào nhà cửa

Đáng chú ý, 2 nhà máy thủy điện gồm: Nhà máy Thủy điện Thuận Hòa ở huyện Vị Xuyên và nhà máy thủy điện Thái An ở huyện Quản Bạ vẫn đang phải dừng hoạt động vì bị đất đá vùi lấp hoàn toàn máy móc khi nước lũ tràn vào.

>> Dưới đây là cảnh tượng chụp ngày 22-7 tại 2 nhà máy này (Ảnh: PHẠM NGỌC HÀ và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Hà Giang):

Nhà máy Thủy điện Thái An vẫn đầy nước lũ tràn qua
Máy móc tê liệt không thể hoạt động
Bên trong ngập ngụa bùn sình do nước lũ đưa vào
Nước sông vẫn chưa thể rút
Hệ thống truyền tải điện bị tê liệt vì không có điện
Ngổn ngang quanh khu nhà máy điện
Nguyên nhân xảy ra cảnh tượng này là do xuất hiện lũ ống vào ngày 21-7
Rất nhiều đất đá do nước lũ đưa tới

Sau khi xảy ra sự cố hy hữu này, Sở Công thương tỉnh Hà Giang đã kiểm tra tình hình thực hiện quy chế phối hợp cung cấp thông tin vận hành đón, xả lũ tại các nhà máy thủy điện trên sông Miện, sông Lô. Hiện nay, Nhà máy Thủy điện Sông Lô 2 và Sông Lô 4 đang phải mở toàn bộ các cửa xả để đảm bảo an toàn đập.

Sở Công thương tỉnh Hà Giang chỉ đạo các nhà máy thủy điện trên sông Miện và sông Lô thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp cung cấp thông tin vận hành đón, xả lũ tại các nhà máy thủy điện. Khi xả lũ, phải thông báo, cảnh báo đến chính quyền và người dân ở khu vực hạ du của các nhà máy để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân.

UBND TP Hà Giang đã cảnh báo người dân hạn chế di chuyển (trừ trường hợp cần thiết), để giảm thiểu thiệt hại về người do ngập lụt, di dời tạm thời tài sản đến nơi khô ráo, an toàn. Sau khi nước rút, huy động các lực lượng triển khai các biện pháp khắc phục (khơi thông, rửa dọn nhà và đường phố, khu vực dân cư).

Theo Ban chỉ huy tỉnh Hà Giang, ngoài cày nát nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đi qua địa bàn, tàn phá hàng trăm héc-ta canh tác nông nghiệp, làm chết gia súc – gia cầm, phá vỡ tổ ong, ao cá…, theo thống kê, tại TP Hà Giang có 33 xe ôtô bị ngập và hư hỏng do sập nhà để xe (28 ô tô bị ngập, 2 ô tô bị trôi mất, 3 ô tô hư hỏng nặng do sập nhà để xe); ngập 250 xe máy, xe đạp điện. Mưa lũ làm ngập 10 máy tính, hỏng 1 hệ thống camera, 1 máy bơm, 1 máy lọc nước, 2 bếp ga, 2 tủ lạnh… Ước tổng thiệt hại trên 80 tỷ đồng (chưa tính thiệt hại tại 2 dự án thủy điện và hệ thống điện lưới). 

Tin cùng chuyên mục