Ngày 24-12, các nguồn tin từ Washington cho biết CHDCND Triều Tiên từ chối phá hủy các thanh nhiên liệu hạt nhân chưa qua sử dụng và tháp làm lạnh tại lò phản ứng hạt nhân Yongbyon.
Với 2 thiết bị quan trọng trên, các chuyên gia Mỹ cho rằng CHDCND Triều Tiên có thể khôi phục hoạt động sản xuất hạt nhân ở Yongbyon chỉ sau 3 tháng. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng tuyên bố 2 thiết bị này chỉ được phá hủy sau khi nhận được bồi thường và còn yêu cầu Hàn Quốc, các nước liên quan mua những thanh nhiên liệu mới tại cơ sở hạt nhân Yongbyon.
Trong khi đó, cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Chun Yung-Woo, nhà thương lượng hạt nhân của Hàn Quốc, đã thúc giục CHDCND Triều Tiên hãy “can đảm để nói sự thật” về chương trình uranium bị tình nghi làm giàu của nước này. Theo ông Chun, một tuyên bố đầy đủ về toàn bộ các chương trình vũ khí hạt nhân của CHDCND Triều Tiên là yếu tố cần thiết để duy trì thỏa thuận 6 bên về “đổi giải giáp lấy viện trợ” hiện nay. Ông này cũng cho rằng việc Bình Nhưỡng đưa ra tuyên bố chính xác và đầy đủ về chương trình hạt nhân còn “quan trọng hơn nhiều” việc đưa ra một tuyên bố đúng hạn.
V.C. (Theo Chosun Ilbo, AFP)