Chia sẻ ký ức những con đường (hẻm) dân vận khéo

Ban Dân vận Thành ủy TPHCM vừa phát động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia thể hiện những cảm xúc của cá nhân trong phong trào vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường (hẻm) trên địa TPHCM từ năm 2000 đến nay.
Một con hẻm ở quận Phú Nhuận rộng thênh thang sau khi người dân hiến đất mở rộng
Một con hẻm ở quận Phú Nhuận rộng thênh thang sau khi người dân hiến đất mở rộng

Mục đích nhằm ghi nhận ý kiến góp ý, hiến kế của người dân về những giải pháp trong phong trào tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường (hẻm) trong thời gian qua; gắn với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đồng thời, tuyên truyền giới thiệu và nhân rộng các gương điển hình với những hình ảnh, câu chuyện, cách làm hiệu quả trong quá trình tham gia phong trào tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất và tự nguyện hiến đất mở rộng hẻm, góp phần làm tốt hơn trong công tác dân vận khéo tại địa phương.

Đối tượng tham gia là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân TPHCM đã và đang tham gia phong trào tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất và tự nguyện hiến đất mở rộng (hẻm) từ năm 2000 đến nay.

Về nội dung tham gia, cá nhân chia sẻ những câu chuyện đẹp, khoảnh khắc ý nghĩa, kỷ niệm khó quên trong quá trình tham gia phong trào tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất và tự nguyện hiến đất mở rộng đường (hẻm) từ năm 2000 đến nay. Qua đó, truyền tải thông điệp, gửi gắm, đánh giá, hiến kế góp ý các giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, hoạt động của hệ thống chính trị trong phong trào tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường (hẻm) trong thời gian qua. Tất cả nội dung thể hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đồng thời giới thiệu cho xã hội về hình ảnh đẹp trước và sau khi con đường (hẻm) được mở rộng, sạch đẹp, an toàn; Giới thiệu cách làm hay trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất mở rộng hẻm trong thời gian qua.
Chia sẻ ký ức những con đường (hẻm) dân vận khéo ảnh 1 Người tham gia có thể quét mã QR để xem chi tiết

Hình thức tham gia: Cá nhân tham gia thực hiện theo hình thức nhật ký dưới dạng bài viết (đoạn thơ) gắn với các nội dung trên. Bài viết (đoạn thơ) có độ dài từ 200 đến 300 từ (khuyến khích đính kèm hình ảnh minh họa liên quan).

Ngoài ra, người tham gia cũng có thể gửi nhật ký dưới dạng hình ảnh với nội dung bố cục hình ảnh đẹp, hình ảnh thật, có thể sử dụng các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh. Trong đó hình ảnh thể hiện rõ khoảnh khắc về con đường (hẻm) trước và sau khi cá nhân tham gia hiến đất và tự nguyện hiến đất mở rộng đường (hẻm) từ năm 2000 đến nay.

Chia sẻ ký ức những con đường (hẻm) dân vận khéo ảnh 2 Người dân tại TPHCM tích cực hưỡng ứng phong trào hiến đất mở rộng hẻm

Người tham gia chia sẻ các sản phẩm nhật ký dưới dạng file bài viết (đoạn thơ), hình ảnh đến Ban Dân vận Thành ủy TPHCM (thông qua chuyên mục “Ký ức những con đường (hẻm) Dân vận khéo” trên trang thông tin điện tử https://danvankheo-ketnoithongtin.vn

Các sản phẩm hay, ý nghĩa sẽ được Ban Dân vận Thành ủy chọn lọc chia sẻ trên trang thông tin điện tử https://danvankheo-ketnoithongtin.vn, biên tập đăng tải trên tập san “Ký ức những con đường (hẻm) Dân vận khéo” và được hưởng nhuận bút khi được đăng bài.
Ngoài ra, Ban Dân vận Thành ủy sẽ chọn 50 sản phẩm có chất lượng nhất để trao tặng quà.

Thời gian tham gia từ nay đến hết ngày 10-4-2022.

Tin cùng chuyên mục