Chile: Tuần hành kêu gọi cải cách hệ thống lương hưu

Khoảng 10.000 người dân Chile đã tuần hành trên khắp thủ đô Santiago de Chile nhằm yêu cầu chính phủ nước này chấm dứt hệ thống Quản lý quỹ hưu trí có từ thời chế độ độc tài Augusto Pinochet, đồng thời kêu gọi các chính sách giúp cải thiện cuộc sống người dân. 
Theo Europe 1, hệ thống AFP (chữ viết tắt của hệ thống Quản lý quỹ hưu trí theo tiếng Tây Ban Nha) thiết lập vào năm 1981. Hàng tháng, người lao động Chile phải đóng góp vào hệ thống do các tổ chức tư nhân quản lý này một khoản tiền tương ứng 10% tiền lương, và đây là số tiền tích lũy để chi trả tiền lương hưu cho họ. Tuy nhiên, với ngân quỹ hơn 170 tỷ USD, hệ thống này đang vấp phải sự phản đối gay gắt của người dân Chile do số tiền lương họ nhận lại quá thấp.

Theo thống kê chính thức do kênh tin tức TeleSur cung cấp, hơn 90% người hưu trí tại Chile nhận được khoản lương hưu hàng tháng thấp hơn 233 USD, chưa tới một nửa so với mức lương tối thiểu tại quốc gia Nam Mỹ này. 

Tin cùng chuyên mục